1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây lớn bật gốc vì bão số 1 vẫn lơ lửng giữa đường Hà Nội

(Dân trí) - Một cây cổ thụ trên phố Nguyễn Công Hoan (quận Ba Đình) bật gốc vì cơn bão số 1, nhưng sau hơn 1 tuần, đến nay vẫn chưa được thu dọn triệt để, còn nguyên một đoạn thân cây to lớn lơ lửng giữa đường đe dọa an toàn của người dân.


Cây xanh cổ thụ bật gốc trên phố Nguyễn Công Hoan lơ lửng có thể đổ ập vào người đi đường bầt cứ lúc nào.

Cây xanh cổ thụ bật gốc trên phố Nguyễn Công Hoan lơ lửng có thể đổ ập vào người đi đường bầt cứ lúc nào.


Chính bó dây cáp chằng chịt vô tình bị cây đổ đè lên đã níu giữ thân cây to lớn, thường trực nguy cơ đứt dây đe dọa tính mạng người đi đường.

Chính bó dây cáp chằng chịt vô tình bị cây đổ đè lên đã níu giữ thân cây to lớn, thường trực nguy cơ đứt dây đe dọa tính mạng người đi đường.


Cả gốc cây to sà hẳn xuống mặt đường nhưng vẫn chưa được di chuyển.

Cả gốc cây to sà hẳn xuống mặt đường nhưng vẫn chưa được di chuyển.


Toàn bộ phần gốc cây cổ thụ này đã bung lên.

Toàn bộ phần gốc cây cổ thụ này đã bung lên.


Người đi qua đây phải tìm cách né thân cây và đám dây dợ lằng nhằng.

Người đi qua đây phải tìm cách "né" thân cây và đám dây dợ lằng nhằng.

Cả bó dây cáp thả hẳn xuống lòng đường.
Cả bó dây cáp thả hẳn xuống lòng đường.


Một số người ở đây cho biết, không hiểu vì sao cây chưa được dọn đi để những người phải qua đây hàng ngày đỡ sợ..

Một số người ở đây cho biết, không hiểu vì sao cây chưa được dọn đi để những người phải qua đây hàng ngày đỡ "sợ"..


Bó dây cáp nhì nhằng buông lơ lửng xuống đường.

Bó dây cáp nhì nhằng buông lơ lửng xuống đường.


Phần vỉa hè bị cũng bị xới lên.

Phần vỉa hè bị cũng bị xới lên.


Đống cành cây đã cắt bỏ vẫn nằm bên đường

Đống cành cây đã cắt bỏ vẫn nằm bên đường

Hà Trang - Xuân Ngọc