Nghệ An:

Cây cổ thụ gần 300 tuổi bị mưa gió quật ngã

(Dân trí) - Một cây đa gần 300 tuổi bị gió và mưa mấy ngày qua quật ngã, đổ đè lên một số ki ốt nhà dân, may mắn không có thiệt hại về người.

 


Cây đa cổ thụ xã Hội Sơn bị đổ trong đêm.

Cây đa cổ thụ xã Hội Sơn bị đổ trong đêm.

 

Trưa 20/9, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn cho PV Dân trí biết, sự việc cây đa gần 300 tuổi bị gió quật ngã xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 18/9/2015. Rất may, cây chỉ đổ đè lên một số ki ốt và bờ tường rào của nhà dân gần đó mà không có thiệt hại về người.

“Sau khi cây đổ, ngay trong ngày 19/9, chính quyền xã tiến hành cắt cành, thuê máy đến kéo để phục hồi bảo tồn cây đa cổ thụ này. Đây là một cây đa quý của xã, của làng có từ thời chiến tranh. Cây đa được xem là vốn quý của xã chúng tôi nên bằng mọi cách cũng phải bảo tồn, trồng lại cây này", ông Dũng cho biết .


Cây đa quý được trồng lại.

Cây đa quý được trồng lại.

 

Ông Dũng cho biết, cây đa cổ thụ thân rất lớn, 4 người ôm không xuể, cây cao 30m, tán rộng 15m.

“Khi lớn lên tôi đã thấy cây đa cổ thụ này rồi. Hằng ngày bà con lối xóm thương ra gốc đa ngồi hóng mát, vui chơi...", ông Dũng cho biết thêm.

Nguyễn Duy