1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường chấn thương sọ não, gãy nát xương

Vân Sơn

(Dân trí) - Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nạn nhân bị cây cổ thụ bật gốc đè trúng người được bác sĩ xác định bị đa chấn thương rất nặng. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, xử lý thương tích.

Khoảng 15h30 ngày 24/9, người đàn ông ngoài 30 tuổi đi xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương, hướng từ đường Ngô Gia Tự về đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM. Khi đi đến trước trường Đại học Kinh tế, người đàn ông này bị cây dầu cao hơn 30 mét, đường kính hơn 1 mét bất ngờ đổ ập xuống, đè lên người.

Cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường chấn thương sọ não, gãy nát xương - 1
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cây cổ thụ bật gốc, đè trúng người

Ngay sau khi được kéo ra dưới thân cây cổ thụ, nạn nhân được lực lượng công an chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hạnh, Trưởng tua trực cấp cứu, khoa Cấp cứu cho biết: Bệnh nhân vào viện trong tình trạng không có giấy tờ tùy thân, không thân nhân đi cùng. Chiến sĩ công an chỉ cung cấp thông tin sơ bộ đây là nạn nhân bị cây bật gốc đè trúng người khi đang tham gia giao thông bằng xe gắn máy trên đường Nguyễn Tri Phương.

Sau thăm khám, đánh giá tình trạng của người bệnh, bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương rất nặng. Bệnh nhân bị gãy hở 1/3 xương quai vai bên phải, dập nát phần mềm cẳng tay phải. Bên trái bị gãy hở dưới hai xương cẳng tay và dập nát phần mềm. Hai chân không bị gãy xương, chỉ bị vết thương phần mềm chân bên phải.

Cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường chấn thương sọ não, gãy nát xương - 2
Các bác sĩ đã thực hiện liên tiếp 2 kíp mổ cố định xương và nối ghép mạch máu cho người bệnh

Kết quả CT cho thấy, bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng thái dương phải, bề dày 1cm, xuất huyết nhân bèo, xuất huyết khoang dưới nhện thái dương, tụ khí nội sọ, đường giữa không lệch, không nứt sọ. Bệnh nhân được theo dõi sát về thần kinh và mạch máu. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực đặt nội khí quản, nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức. 

Đến gần 22h cùng ngày, ê kíp phẫu thuật khoa Chấn thương Chỉnh hình đã xử lý các vết thương và cố định xương cho bệnh nhân. Tiếp đến, ê kíp phẫu thuật thuộc khoa Phẫu thuật Mạch máu sẽ nối ghép động mạch quay tay phải cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, tiếp tục theo dõi các chấn thương về thần kinh. 

Cây cổ thụ bật gốc đè người đi đường chấn thương sọ não, gãy nát xương - 3

Các bác sĩ hy vọng có thể giữ lại được đôi tay cho bệnh nhân

BS-CK2 Phan Trung Trực, khoa Chấn thương Chỉnh hình, người trực tiếp thực hiện cuộc phẫu thuật cho biết, các tổn thương gãy xương, dập nát phần mềm của người bệnh rất nghiêm trọng.