Đà Nẵng:

Cẩu sắt chạm dây điện, 4 công nhân bị bỏng

(Dân trí) - Khoảng 8 giờ sáng nay 13/7, một vụ điện giật đã xảy ra tại công trình xây dựng trên đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) khiến 4 công nhân bị bỏng.


Hiện trường vụ tai nạn điện
Hiện trường vụ tai nạn điện
 
Theo những người dân chứng kiến sự việc, vào thời điểm trên, khi 4 công nhân đang cẩu giàn sắt lên tầng 2 để xây dựng ngôi nhà trên đường Thái Thị Bôi (chủ nhà là ông Nguyễn Công Dậu, SN 1958) thì bất ngờ giàn sắt chạm vào đường dây điện trung thế 22kV.

Một nạn nhân vụ chập điện đang điều trị tại Khoa

Một nạn nhân vụ chập điện đang điều trị tại Khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng


4 công nhận bị điện giật, bị bỏng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tên tuổi 4 nạn nhân bị bỏng gồm: Trần Văn Quang (19 tuổi), em ruột Quang là Trần Văn Ba (18 tuổi), Nguyễn Đức Gia Huân (17 tuổi) và Lê Trọng Hiếu (16 tuổi) - tất cả cùng trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Trong đó, nạn nhân Trần Văn Ba bị bỏng nặng nhất, diện tích bỏng lên đến 80% độ 3-4-5; Trần Văn Quang bị bỏng 7% ở cổ, vai và hai bàn tay; Nguyễn Đức Gia Huân bị bỏng 23% độ 2-3, cổ, bụng và 2 vai. Riêng nạn nhân Lê Trọng Hiếu chỉ bị bỏng nhẹ.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công Bính