Cảnh sát xử phạt hàng loạt tài xế ô tô trên 16 chỗ đi vào phố cổ Hà Nội
(Dân trí) - Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, hàng loạt tài xế ô tô trên 16 chỗ đi vào khu vực phố cổ Hà Nội bị cảnh sát giao thông dùng xe máy tuần tra lưu động phát hiện, lập biên bản xử phạt.
Liên quan đến việc, từ 1/3, ô tô trên 16 chỗ chỉ được hoạt động theo khung giờ ở phố cổ, hồ Gươm, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh, sáng 10/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) lập tổ công tác tuần tra, lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát dừng xe, xử lý một trường hợp xe trên 16 chỗ đi vào khu vực phố cổ trong khung giờ cao điểm sáng 10/3 (Ảnh: Trần Thanh).
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng nay, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã sử dụng xe máy để tuần tra lưu động trên khắp các tuyến phố cổ Hà Nội. Khi phát hiện phương tiện vi phạm, cảnh sát sẽ ghi hình lại và lập biên bản tại chỗ.
Điều khiển ô tô khách dừng, đỗ trên phố Nguyễn Hữu Huân (đoạn trước số nhà 50 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm) trong khung giờ cao điểm buổi sáng, tài xế N.T.Đ. (45 tuổi, ở quận Tây Hồ) bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 700.000 đồng.

Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tài xế N.T.Đ. (Ảnh: Trần Thanh).
"Cũng lâu rồi tôi không chạy xe vào khu vực phố cổ để đón khách, nên cũng không nắm được quy định cấm mới. Tôi xin rút kinh nghiệm", tài xế Đ. trình bày lý do vi phạm.
Tương tự, tài xế C.N.C. (56 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) điều khiển ô tô trên 16 chỗ vào phố Đinh Tiên Hoàng trong khung giờ cao điểm buổi sáng cũng bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.
Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Tổ trưởng tổ công tác cho biết, trong sáng nay, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 5 trường hợp tài xế ô tô trên 16 chỗ vi phạm.
Theo Trung tá Hải, sau khi Hà Nội thí điểm cấm xe trên 16 chỗ vào khu vực phố cổ trong giờ cao điểm, hồ Gươm đã thông thoáng hơn, người dân và du khách phấn khởi vì di chuyển thuận lợi.

Từ 1/3, ô tô trên 16 chỗ bị cấm hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều tại khu vực phố cổ Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).
"Tuy nhiên, do nhiều lái xe ở tỉnh khác tới, chưa nắm được quy định mới nên vẫn còn một số trường hợp vi phạm. Ngoài việc xử lý, đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền với các nhà xe, các tài xế để họ chấp hành tốt hơn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường phố cổ Hà Nội", Trung tá Hải nói.
Về phương án bố trí các điểm trung chuyển, Hà Nội bố trí 6 điểm trung chuyển (bằng vạch sơn, biển báo) cho xe trên 16 chỗ có nhu cầu dừng, đỗ đón, trả khách trong khung giờ hạn chế.
Các phố này gồm Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng); Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng); Trần Quang Khải (đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng); Trần Khánh Dư (đoạn trước bảo tàng lịch sử); khu vực chợ Đồng Xuân; Phùng Hưng (đoạn phố tranh bích họa).
Từ 1/3, ô tô trên 16 chỗ chỉ được hoạt động theo khung giờ ở phố cổ, hồ Gươm, trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh. Nhà chức trách đánh giá, ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong khu vực phố cổ là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ở các khu vực này.
Theo phương án thí điểm, thành phố cấm xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông trong giờ cao điểm sáng từ 6h30 đến 8h30 và chiều từ 16h30 đến 18h30.
Khu phố cổ của Hà Nội có diện tích khoảng hơn 80ha gồm 10 phường gồm Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Buồm, Hàng Mã, Cửa Đông, Đồng Xuân, Lý Thái Tổ.
Hồ Gươm có diện tích khoảng 12ha với các tuyến phố bao quanh gồm Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay.