Tây Ninh:

Cảnh sát vượt núi trong đêm cứu người đàn ông bắt chim bị đá đè

Sơn Nhung

(Dân trí) - Người đàn ông lên núi bắt chim bị đá đè gãy tay, chân và mất máu nghiêm trọng. Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng cứu hộ leo núi trong đêm mưa gió, kịp thời cứu nạn nhân.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an Tây Ninh cho biết vừa cứu được một người đàn ông gặp nạn trên núi Heo, xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Luân, 34 tuổi, người địa phương.

Cảnh sát vượt núi trong đêm cứu người đàn ông bắt chim bị đá đè - 1

Lực lượng cứu hộ dùng cáng đưa nạn nhân xuống núi trong đêm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, tối 14/6, cảnh sát cứu hộ nhận được tin báo có người gặp nạn trên núi Heo nên triển khai lực lượng đến hiện trường.

Khi đến gần chân núi Heo, xe cứu hộ phải dừng lại do không còn đường di chuyển. Lực lượng cứu hộ phải vác phương tiện chuyên dụng đi bộ hơn 2km mới tới chân núi.

Tại đây, lực lượng cứu hộ phát hiện vị trí người bị nạn chỉ cách khoảng 200m nhưng không có lối mòn, nhiều tảng đá lớn nhấp nhô chắn lối, địa hình phức tạp, mặt đá rất trơn trượt...

Lúc này, lực lượng cứu hộ phải nghiên cứu đi tuyến đường vòng lưng núi với khoảng cách hơn 1,5km.

Trời tối khó quan sát địa hình, mưa rất to, lực lượng cứu hộ phải nhờ Đội bảo vệ Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen dẫn đường để nhanh chóng tiếp cận vị trí người bị nạn.

Khi tiếp cận anh Luân, lực lượng cứu hộ kiểm tra và xác định anh bị đa chấn thương, gãy dập tay phải, gãy chân trái, vết thương hở, mất máu nhiều và bị kiệt sức.

Cảnh sát vượt núi trong đêm cứu người đàn ông bắt chim bị đá đè - 2

Khi phát hiện, anh Luân bị đa chấn thương, phải sơ cứu trước khi đưa xuống núi (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng sơ cứu, sử dụng cáng cứu thương di chuyển anh Luân xuống núi, đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Nói về lý do gặp nạn, anh Luân cho biết anh đi bẫy chim tại núi Heo, khi tìm đường xuống núi thì bị đá lăn đè qua người. Trong lúc thương tích nặng nằm tại chỗ, anh có mang theo điện thoại nên gọi cảnh sát giúp đỡ.