Cảnh sát phá cửa cuốn cứu sống 4 người trong tòa nhà ngân hàng bị cháy

Thái Bá

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà ngân hàng khiến 4 người mắc kẹt. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã phải phá cửa cuốn, triển khai đội hình leo lên tầng cao của tòa nhà cứu sống 4 người.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Ninh Bình) cho biết, vừa cứu thành công 4 người bị mắc kẹt trong vụ cháy tại ngân hàng SHB chi nhánh Ninh Bình.

Cảnh sát phá cửa cuốn cứu sống 4 người trong tòa nhà ngân hàng bị cháy - 1

Tòa nhà chi nhánh ngân hàng (bìa trái) nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Khoảng 16h cùng ngày, tại chi nhánh ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (Ngân hàng SHB tại Ninh Bình, địa chỉ ở số nhà 55, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) xảy ra vụ cháy.

Do mất điện khiến cửa cuốn tòa nhà không hoạt động được. Trên tầng 4 tòa nhà có 4 người bị mắc kẹt không thể ra bên ngoài.

Cảnh sát phá cửa cuốn cứu sống 4 người trong tòa nhà ngân hàng bị cháy - 2

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC tiếp cận các nạn nhân trên tầng cao trong tòa nhà bị cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sỹ cùng 4 xe chữa cháy nhanh chóng xuống hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã phải phá cửa cuốn, triển khai đội hình lên tầng 4 cứu người bị mắc kẹt. Sau khoảng 5 phút, các chiến sĩ cảnh sát đã tiếp cận khu vực người bị nạn mắc kẹt và tổ chức cứu thành công.

Cảnh sát phá cửa cuốn cứu sống 4 người trong tòa nhà ngân hàng bị cháy - 3

Các nạn nhân được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm.

4 người bị mắc kẹt gồm: Phạm Văn Trưởng (SN 1984, nhân viên bảo vệ ngân hàng) cùng 2 con là cháu Phạm Quỳnh Trang (SN 2009) và cháu Phạm Bảo Ngọc (SN 2014); chị Phạm Thị Ái Thắm (SN 1985, nhân viên tạp vụ ngân hàng).

Lực lượng chữa cháy vừa tổ chức cứu người vừa tiến hành dập tắt đám cháy tại hộp kỹ thuật của tòa nhà, không để cháy lan sang các phòng lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.