1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát giao thông quật ngã nhóm côn đồ truy đuổi đánh người

(Dân trí) - Vào 12h trưa ngày 13/8, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã chặn đứng 1 nhóm côn đồ hung hãn truy đuổi tài xế.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 2 do Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàng làm tổ trưởng cùng Trung tá Trần Đình Quý; Đại úy Võ Bá Bình và Trung úy Ngô Hoài Nhân đang làm nhiệm vụ tại đoạn Km 857 QL1A qua địa phận Đá Bạc, xã Lộc Điền thì phát hiện một người đàn ông đang bị chảy máu ở tay, trên người bị trầy xước, hốt hoảng chạy đến.

Người này đã đưa giấy phép lái xe, giới thiệu là tài xế của công ty T.L (đóng tại Thừa Thiên – Huế), cho biết khi lái xe tải đến đỗ trước cửa hàng xăng dầu 17 (cây xăng dầu Đá Dầm, xã Lộc Điền) thì xảy ra mâu thuẫn với người ở cửa hàng xăng dầu nên đã bị đánh và bị truy đuổi.

Khi các chiến sĩ CSGT đang xác minh vụ việc thì bỗng một nhóm thanh niên gần chục người cầm gậy, dây xích… hùng hổ phóng xe máy đến. Các chiến sĩ đã yêu cầu dừng xe từ xa nhưng nhóm người này vẫn hung hãn lao đến để đánh tài xế trên.

Trước tình thế nguy cấp trên, các chiến sĩ đã dùng võ nghiệp vụ, quật ngã, khống chế các tên côn đồ trên và tước bỏ hung khí. Cụ thể, 2 tên cầm gậy tre vót nhọn đã bị quật ngã xuống đất. Những tên còn lại cầm hung khí chạy tới, đe dọa các chiến sĩ thả đồng bọn cũng bị khống chế ngay lập tức.

1482-9c509
Cảnh sát giao thông quật ngã 1 tên côn đồ hung hãn
1483-1d0fd
Những tên côn đồ còn lại xông vào đòi thả đồng bọn sau đó cũng đã bị khống chế, tước hung khí

Theo thông tin ban đầu, do trước đó, tài xế của công ty T.L vào đổ xăng tại cây xăng Đá Dầm đã đậu đỗ xe không đúng quy định nên nhân viên cây xăng ra nhắc nhở. Sau đó, hai bên đã xảy ra cự cãi, xô xát, từ đó dẫn đến vụ truy đuổi trên.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đại Dương