1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cảnh cáo cán bộ xã mải uống bia “quên” đi làm

(Dân trí) - Vừa qua Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã có quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Thành Cương - cán bộ tư pháp xã Quỳnh Hồng mải uống bia "quên" đi làm.

Cảnh cáo cán bộ xã mải uống bia “quên” đi làm
Ông Phạm Thành Cương cán bộ tư pháp xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) uống rượu bia say xỉn vào ngày 12/7, sau đó ông Cương “quên” đến nhiệm sở để làm việc.

Như báo Dân trí đã phản ánh, ông Phạm Thành Cương là cán bộ Tư pháp xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhưng trong ngày làm việc mà mải mê uống rượu bia say xỉn, không đến cơ quan làm việc. Trong lúc say xỉn ông này còn có những phát ngôn thiếu chuẩn mực mà một cán bộ nhà nước không nên có.

Cảnh cáo cán bộ xã mải uống bia “quên” đi làm
 Quyết định số 1644-QĐ-UBND quyết định kỷ luật ông Phạm Thành Cương cán bộ Tư pháp xã Quỳnh Hồng với hình thức Cảnh cáo.

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng và cá nhân ông Cương làm bản tường trình sự việc. 

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng kỷ luật huyện ngày 28/7/2014 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳnh Lưu. Cùng các Nghị định, văn bản kèm theo, ngày 29/7, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu ông Lê Đức Cường đã ký Quyết định số 1644/QĐ-UBND chính thức kỷ luật ông Phạm Thành Cương (cán bộ Tư pháp xã Quỳnh Hồng) với hình thức "Cảnh cáo". Theo đó ông Cương đã vi phạm Chỉ thị số 17-CT/TU ban hành ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tình