1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Cần thuê chuyên gia nước ngoài đánh giá thực trạng đập sông Tranh 2

(Dân trí)- Trước tình hình động đất kích thích tiếp tục xảy ra và cường độ ngày càng cao, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH Quảng Nam đề nghị Chính phủ và các bộ ngành cần đặc biệt quan tâm, cần thiết thì thuê chuyên gia nước ngoài đánh giá đúng thực trạng.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 bị thấm nước về phía hạ nguồn

Đập thủy điện Sông Tranh 2 bị thấm nước về phía hạ nguồn
.

Tin vào nhà khoa học, nhưng…

Chiều 23/10, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 4, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết, động đất kích thích tiếp tục xảy ra và cường độ ngày càng cao. Người dân ở khu vực có động đất hiện rất lo lắng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống.

Ông Thanh phân trần: “Chúng tôi tin vào những điều nhà khoa học đã khẳng định. Họ đã trả lời chính thức trước chính quyền và nhân dân địa phương là đập đảm bảo an toàn. Chúng tôi tin vào điều đó. Tuy nhiên tình hình động đất tiếp tục xảy ra với cường độ ngày càng lớn hơn và thời gian diễn ra động đất cũng dày hơn. Đây là vấn đề đáng lo ngại".

Đặc biệt, tối 22/10, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra động đất mạnh đến 4,6 độ richter. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ trước đến nay.

Sau khi xảy ra trận động đất này, ông Thanh cho hay địa phương đã tổ chức thông tin để người dân hiểu về vấn đề này. “Tối qua tôi đã chỉ đạo kiểm soát lại những vấn đề liên quan đến động đất vừa qua. Chỉ có một số nhà cũ tiếp tục bị nứt tường, không có thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản cũng không lớn nhưng người dân hét sức lo lắng. Hiện tại có 40 nhà ở khu tái định cư tự di dời đi chỗ khác. Chúng tôi đang tiếp tục vận động tuyên truyền cho người dân yên tâm" - ông Thanh chia sẻ.

Trước thực trạng này, ông Thanh cho biết tỉnh đã có đề nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm vì nếu sự cố xảy ra, không thể lường hết được hậu quả của nó. Ông Thanh cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần đặc biệt quan tâm đầu tư nghiên cứu, cần thiết thì thuê chuyên gia nước ngoài, đánh giá cụ thể về tính an toàn của đập thủy điện để người dân an tâm.

“Chúng tôi đề nghị Chính phủ có chủ trương đầu tư nghiên cứu sâu về vấn đề này để đảm bảo an toàn trước khi cho tích nước hoạt động”, ông Thanh nhấn mạnh.

An toàn đập là câu chuyện rất lớn

Phát biểu tại phiên thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, ông Lê Văn Lai, đại biểu tỉnh Quảng Nam cũng bày tỏ những bức xúc xuất phát từ thực tiễn Quảng Nam qua đập sông Tranh 2. Ông Lai không hoàn toàn đồng ý với giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội khi cho rằng vấn đề an toàn đập được đề cập trong Luật Tài nguyên nước.
 
"Sự việc của Sông Tranh 2 vốn đã phức tạp lại càng phức tạp thêm, trong đó có lý do là từ việc chưa điều chỉnh đầy đủ về mặt pháp luật. Ai cũng nói về an toàn đập. Thầy giáo dạy trên lớp cũng nói về an toàn đập. Nhà khoa học không thuộc lĩnh vực thủy điện cũng nói về an toàn đập. Cá nhân tôi là người học sư phạm khoa ngữ văn cũng lên diễn đàn nói về an toàn đập. Việc đó khiến lượng thông tin quá lớn, từ nhiều hướng, không biết đâu là sự đúng đắn. Câu chuyện này, tình huống này có nguyên nhân từ chỗ luật pháp của chúng ta chưa đầy đủ”.

Trong khi đó, trong Luật tài nguyên nước chỉ đề cập 1 câu: "an toàn công trình trong quản lý và vận hành". Nói như thế thì rất đơn giản, quản lý vận hành là việc sau đó, còn an toàn hay không an toàn là nằm trong khâu thiết kế, khảo sát, thi công xây dựng. An toàn đập, trong đó có đập thủy điện là vấn đề rất lớn, liên quan đến nhiều sinh mạng nên theo ông Lai, cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông Lai kết lại phần phát biểu của minh: “Với tư cách người đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, khi tham gia luật này, tôi một lần nữa thiết tha kêu gọi, mong đợi các vị đại biểu nghiên cứu thêm phần quy định về an toàn đập. Đây không chỉ là vấn đề ở sông Tranh 2 tại Quảng Nam mà là vấn đề an toàn đập trên phạm vi cả nước”.

Nguyễn Hiền