Cần Thơ thống nhất mở lại 7 đường bay nội địa

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Sau khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 trong cộng đồng, UBND TP Cần Thơ đã đồng ý mở lại 7 đường bay nội địa 2 chiều nhằm phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Ngày 8/10, UBND TP Cần Thơ đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam góp ý kiến về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Cần Thơ thống nhất mở lại 7 đường bay nội địa - 1

Hơn 300 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 20/5/2020 (Ảnh: CTV).

Theo văn bản, UBND TP Cần Thơ cho biết trong thời gian qua tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. TP Cần Thơ đang triển khai từng bước khôi phục kinh tế và các hoạt động sản xuất.

Với cơ sở trên, TP Cần Thơ thống nhất mở lại 7 đường bay nội địa 2 chiều theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, các đơn vị khai thác phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch, thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản đề xuất UBND TP Cần Thơ cho mở lại 2 chiều các đường bay đi, đến các tỉnh thành gồm Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu, Lâm Đồng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An và Đà Nẵng.

Ngày 6/10, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã có phản hồi tới Cục Hàng không Việt Nam cơ bản đồng ý với dự thảo kế hoạch khai thác hàng không nội địa trong bối cảnh đã nới lỏng giãn cách xã hội.