Cần Thơ sẽ biểu diễn khinh khí cầu chào mừng lễ 30/4-1/5

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Lễ hội khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong", là một trong những hoạt động được thành phố tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn.

Chiều 20/4, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp báo công bố kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10/3 âm lịch), kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ kéo dài từ 30/4 đến 3/5 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong". Địa điểm diễn ra sự kiện gồm Bến Ninh Kiều, Công viên sông Hậu, Sân vận động Cần Thơ.

Cần Thơ sẽ biểu diễn khinh khí cầu chào mừng lễ 30/4-1/5 - 1

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTT&DL TP Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Cường).

Các hoạt động điểm nhấn của sự kiện gồm bay khinh khí cầu, đêm hoa đăng khinh khí cầu, chào cờ với Quốc kỳ rộng 1.800m2… Sẽ có 30 khinh khí cầu kích thước từ 12m đến 26m cùng đội ngũ phi công chuyên nghiệp tham gia sự kiện.

Đại diện đơn vị thực hiện hoạt động bay khinh khí cầu cho biết, trong điều kiện gió nhẹ từ cấp 3 trở xuống, các khinh khí cầu sẽ được cho bay vào các buổi sáng, chiều suốt dịp lễ.

30 khinh khí cầu được chia thành nhiều nhóm chức năng. Nhóm 1, gồm một số khinh khí cầu được thổi căng trên mặt đất để người dân có thể vào bên trong chụp ảnh.

Nhóm 2, gồm các khinh khí cầu bay tại chỗ với độ cao 50m bên trên khu vực Sân vận động Cần Thơ. Nhóm 3, gồm những khinh khí cầu bay tự do.

Khinh khí cầu có thể chở 6 khách mỗi chuyến, bay cao 300m trên bầu trời Cần Thơ, sông Hậu, sang Vĩnh Long, Hậu Giang. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ có khoảng 3.000 người được bay bằng khinh khí cầu trong dịp lễ.

Trong 3 đêm của sự kiện, khinh khí cầu sẽ được thổi căng, nằm im trên mặt đất và được thiết kế hiệu ứng ánh sáng để trở thành những đèn lồng khổng lồ, tạo nên những đêm hoa đăng rực rỡ.

Đại diện Sở VHTT&DL TP Cần Thơ cho biết, thành phố kỳ vọng thu hút khoảng 500.000 người tham gia lễ hội. Ban tổ chức sẽ không thu vé người dân "trẩy hội", mọi công tác an ninh, hậu cần kỹ thuật đều đã được tính toán, dự trù ổn thỏa.

Nếu lễ hội thành công, TP Cần Thơ có thể xem xét việc bay khinh khí cầu trở thành hoạt động thường niên để kích cầu du lịch.