1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Cần Thơ: “Báo động đỏ” tình trạng sạt lở đất

(Dân trí) - Từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6/2011, Cần Thơ liên tục xảy ra các vụ sạt lở gây thiệt hại về người và tài sản. Dù các ngành chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nhưng dường như “thủy thần” vẫn không chịu buông tha.

5h sáng ngày 9/5, khi một số tiểu thương ở chợ Rạch Cam (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) đang chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới thì bất ngờ một khu vực đất đổ ập xuống sông. Vụ sạt lở kéo theo 12 sạp hàng và 7 người rơi xuống sông; trong đó 5 người được cứu kịp thời; 2 người phụ nữ tử vong. 
 

Cần Thơ: “Báo động đỏ” tình trạng sạt lở đất - 1

Sạt lở chợ Rạch Cam (quận Bình Thủy) ngày 9/5 khiến 2 người chết.

 

Khi công tác khắc phục khu vực này đang được triển khai thì thêm một vụ sạt lở đất sau đó ít ngày gây ảnh hưởng nghiêm trọng, bờ kè bị dạt ra bên ngoài sông, đất bị nứt đe dọa trực tiếp cầu Rạch Cam khiến ngành chức năng phải quyết định cấm xe qua lại cây cầu này. 

 

Khuya ngày 15/6, khi người dân khu vực Tràng Thọ 1 (phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt) đang yên giấc thì bất ngờ bờ sông bị sạt lở khoảng 30m làm sụp 4 căn nhà và 1 căn phủ thờ xuống sông. Rất may người dân hay tin chạy thoát không gây thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước tính trên 300 triệu đồng. Sau vụ sạt lở này, hàng chục hộ dân khác tại đây phải di dời khẩn cấp.

 

Một vụ sạt lở đường ngày 18/6 cũng khiến giao thông hỗn loạn trên tuyến đường cầu Rạch Cam - Ông Tường (quận Bình Thủy), cách cầu Rạch Cam khoảng 100m. Một đoạn đường 20m bị nuốt chửng cắt ngang tuyến đường, người dân được một phen hú vía vì thời điểm xảy ra vụ sạt không có người xe lưu thông.

 

Theo ông Lê  Hoàng Nam - Bí thư Quận ủy quận Bình Thủy, cho biết địa bàn Bình Thủy có nhiều sông rạch, tàu thuyền chạy nhiều, điểm giao các ngã sông cũng không ít nên tình trạng bị sạt lở bờ sông là khó tránh khỏi. 
 
Cần Thơ: “Báo động đỏ” tình trạng sạt lở đất - 2
Ngành chức năng đi kiểm tra sạt lở đất ở cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy).

 

Cồn Sơn (khu vực 1, phường Bùi Hữu Nghĩa) là một trong những khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhất ở quận Bình Thủy. Do cồn này nằm cách xa đất liền, giữa sông Hậu nên bốn bề giáp nước, tàu thuyền lớn chạy cả ngày lẫn đêm, thêm vào đó là tình trạng khai thác cát liên tục đã tạo nên nguy cơ bị sạt chân bờ bao. Có chỗ bị sạt sâu vào bên trong, đường đi lại của người dân bị hẹp dần gây nguy hiểm cho việc lưu thông.

 

Theo đánh giá của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, thì mức độ sạt lở thời gian gần đây ngày càng nghiêm trọng, có nơi ở mức “báo động đỏ”. Tính mạng và tài sản người dân đang bị đe dọa nếu không có những biện pháp kịp thời phòng tránh.

 

Ông Đào Anh Dũng- Phó Chủ tịch UBND TP, cho biết đã yêu cầu các địa phương thống kê những điểm bị sạt và có nguy cơ để có thể biết được mức độ ảnh hưởng của từng nơi. Sau khi có các “thông số” cần thiết, UBND TP sẽ bàn bạc chỉ đạo phương án khắc phục bảo đảm an toàn cho người dân.

 

Huỳnh Hải