1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Cân nhắc bắn thuốc mê đàn voọc thường xuyên tấn công người

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau nhiều biện pháp xua đuổi đàn voọc gáy trắng thường xuyên tấn công người đi đường tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa nhưng chưa hiệu quả, cơ quan chức năng sẽ cân nhắc việc bắn thuốc mê.

Ngày 15/12, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản giao cho huyện Hướng Hóa chủ trì, phối hợp với các lực lượng Biên phòng, kiểm lâm thực hiện các biện pháp xua đuổi đàn voọc gáy trắng tấn công người. 

Trước đó, nhiệm vụ chủ trì được giao cho Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị thực hiện.

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa cho hay, việc này phải đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân và bảo vệ các cá thể voọc Hà Tĩnh. 

Cân nhắc bắn thuốc mê đàn voọc thường xuyên tấn công người - 1

Một cá thể vọoc thường xuyên xuống đường tấn công người dân.

"Huyện đang nghiên cứu phương án của Trung tâm bảo vệ động vật Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình). Các chuyên gia đề xuất phương án bắn thuốc mê để di dời đàn voọc. Tuy nhiên, cần phải có phiên họp với các bên liên quan để bàn bạc phương án này cụ thể", ông Thuận nói.

Được biết, vừa qua các chuyên gia của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã đi khảo sát khu vực đàn voọc hay ra cắn người, đề xuất phương án bắn thuốc mê để di dời đàn voọc. 

Các chuyên gia sẽ dùng các biện pháp bắn gây mê, di chuyển đàn voọc về Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) để theo dõi trước khi thả về môi trường tự nhiên. 

Như Dân trí đã đưa, từ tháng 7/2020 đến nay, đàn voọc 3 con ở xã Hướng Lập thường ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rượt đuổi, tấn công 12 người dân bị thương ở chân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã thực hiện các biện pháp phát quang bụi rậm, xua đuổi, căng 1.200m lưới sát vệ đường nhưng không ngăn được đàn voọc tấn công người dân. 

Cân nhắc bắn thuốc mê đàn voọc thường xuyên tấn công người - 2

Nhiều biện pháp xua đuổi vọoc đã được áp dụng nhưng không hiệu quả.

Ngoài ra, khu vực sinh sống của đàn voọc này là khu núi đá vôi rộng khoảng 10ha, bị bao bọc bởi đường giao thông, bản làng và nương rẫy nên không thể thực hiện phương án bảo tồn tại chỗ. 

Voọc Hà Tĩnh là loài hiền lành, sợ con người, ăn lá cây, việc đàn voọc này thường xuyên cắn người là tập tính mới xuất hiện, chưa xác định được nguyên nhân.