1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Máy xúc tham gia cưỡng chế 'cung điện công chúa' sai phép ở Ba Vì

(Dân trí) - Sáng 20/7, hàng trăm nhân lực cùng phương tiện được cơ quan chức năng huy động để cưỡng chế tháo dỡ công trình "cung điện công chúa" xây sai phép tại thôn Phú Yên (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội).

Máy xúc tham gia cưỡng chế 'cung điện công chúa' sai phép ở Ba Vì


Được xác định là công trình sai phép, buộc phải tháo dỡ, nhưng sau một thời gian chủ công trình không chấp hành, sáng nay 20/7, chính quyền huyện Ba Vì và xã Yên Bài thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo quyết định đã được thống báo từ trước.

Được xác định là công trình sai phép, buộc phải tháo dỡ, nhưng sau một thời gian chủ công trình không chấp hành, sáng nay 20/7, chính quyền huyện Ba Vì và xã Yên Bài thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo quyết định đã được thống báo từ trước.


Đúng 7h sáng 20/7, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình.

Đúng 7h sáng 20/7, các lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình.


Máy xúc cùng xe cầu tham gia tháo dỡ công trình.

Máy xúc cùng xe cầu tham gia tháo dỡ công trình.


Ngôi nhà 2 tầng là hạng mục lớn nhất trong toàn bộ công trình.

Ngôi nhà 2 tầng là hạng mục lớn nhất trong toàn bộ công trình.


Nhân công tháo bỏ từng chi tiết của công trình.

Nhân công tháo bỏ từng chi tiết của công trình.


Thời tiết thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc tháo dỡ công trình.

Thời tiết thỉnh thoảng có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc tháo dỡ công trình.


Một đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia, đặc biệt tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Một đại diện chính quyền địa phương cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia, đặc biệt tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.


Ngôi nhà dần được phá bỏ.

Ngôi nhà dần được phá bỏ.

cuong_che_cung_dien_tho-thien_ba_vi-22

cuong_che_cung_dien_tho-thien_ba_vi-2

Một phần của công trình đã được phá dỡ.
Toàn bộ khu vực cương chế được phong tỏa để đảm bảo an toàn.
Toàn bộ khu vực cương chế được phong tỏa để đảm bảo an toàn.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng ngoài theo dõi cơ quan chức năng thi hành cưỡng chế.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng ngoài theo dõi cơ quan chức năng thi hành cưỡng chế.
Lực lượng chức năng chốt chặn ba vòng đường vào khu vực cưỡng chế, để đảm khu vực cưỡng chế được phong toả.
Lực lượng chức năng chốt chặn ba vòng đường vào khu vực cưỡng chế, để đảm khu vực cưỡng chế được phong toả.

Toàn Vũ