1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại Việt Nam sở hữu

(Dân trí) - Hàng loạt các vũ khí hiện đại như súng bắn tỉa, súng tiểu liên đến các loại máy bay không người lại của lực lượng công an và quân đội nhân dân Việt Nam đã được trưng bày trong khuôn khổ triển lãm “Thành tựu kinh tế, xã hội năm 2015”, diễn ra tại Hà Nội.

Cận cảnh những vũ khí hiện đại Việt Nam sở hữu

Súng bắn tỉa, súng ngắn đến các loại súng quả nổ, súng phóng lựu… những khí tài trang bị cho lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được công bố và trưng bày trong triển lãm Thành tựu kinh tế xã hội 2015 đang diễn ra tại Hà Nội.

Ngoài những khí tài hiện đại được trưng bày còn có các thiết bị, phương tiện hỗ trợ quá trình phá án, tác nghiệp của lực lượng công an như thiết bị phá cửa, áo giáp chống đạn cho đến máy kiểm tra bom thư….

Trong đó, nổi bật và được chú ý nhiều nhất là các loại mô hình mô phỏng vũ khí, khí tài hiện đại mà Việt Nam đang có như: đài radar bắt thấp VRS-2DM, đài radar cảnh giới tầm trung sóng mét VRS-M2D, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa có khả năng tàng hình Gepard-3.9 cho đến các loại tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya, máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MKII, tên lửa phòng không S-300 PMU1....

Tại cuộc triển lãm, lần đầu tiên trưng bày và giới thiệu hai chiếc máy bay mini không người lái của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó, máy bay  MD-1000 do Đức sản xuất, phục vụ việc chụp hình ảnh làm bản đồ trong quân đội và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Máy bay mini này được nhập nguyên chiếc từ Đức, kèm một số phụ tùng với giá lên tới 3,1 tỷ đồng.

 

sung-ban-tia-1441008203309

Súng bắn tỉa CZ750S1M1 được sản xuất tại Cộng hòa Séc

 

Chiếc thứ 2 là máy bay không người lái Trimble UX5 do Mỹ sản xuất với giá nhập 1,5 tỷ đồng. Đây là loại máy bay duy nhất ở Việt Nam được trang bị cho quân đội phục vụ việc trinh sát. Trimble UX5 có thể bay cao tối đa 750m với thời gian bay là 50 phút. Loại máy bay này được trang bị máy ảnh do Sony sản xuất với độ phân giải 16.1 px.

Triển lãm Thành tựu Kinh tế - Xã hội 2015 với chủ đề “Đổi mới, hội nhập và phát triển”  được khai mạc vào ngày 30.8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam. Với khoảng 80 gian hàng, trưng bày trên diện tích 12.000m2 trưng bày, giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển. Triển lãm sẽ còn kéo dài đến hết ngày 3/9/2015.

Hà Trang