Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) - siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz của Hải quân Mỹ đang ở phao số 0 cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ ở vùng biển Đà Nẵng

Chiều 5/3, nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71)  và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52) của Hải quân Mỹ đã đến Đà Nẵng.

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 1

Cận cảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN 71) ngoài khơi biển Đà Nẵng

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 2

Đi cùng có tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52)

Sau lễ đón đoàn và họp báo ngắn tại cảng Tiên Sa, phóng viên trong nước và quốc tế đã có chuyến thăm “mục sở thị” siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ đang ở phao số 0. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn nên đoàn chưa thể lên tàu.

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 3

Hệ thống rada trên tàu

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 4
Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 5

Dàn tiêm kích trên boong siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ

Cận cảnh siêu hàng không mẫu hạm Mỹ trên biển Đà Nẵng - 6

Đi cùng nhóm tàu sân bay Mỹ đến thăm Đà Nẵng có 5000 thuỷ thủ

Tàu USS Theodore Roosevelt (CVN 71) có chiều dài hơn 332 mét, chiều rộng boong máy bay gần 77 mét, lực giãn nước xấp xỉ 97 nghìn tấn khi đủ tải; tốc độ trên 30 hải lý/giờ

Trên tàu USS Theodore Roosevelt (CVN 71) có các ra đa tầm soát và cảnh giới, hệ thống phòng không tầm gần, hệ thống pháo tự động bắn nhanh, tiêm kích tấn công điện tử EA-18G, tiêm kích đa nhiệm, trực thăng MH-60, máy bay vận tải, máy bay cảnh báo sớm...

Tâm An