Phú Yên:

Cận cảnh dự án hầm đường bộ qua đèo Cả trước ngày thông xe

(Dân trí) - Theo dự kiến còn khoảng 5 ngày nữa (ngày 21/8), hầm đường bộ Đèo cả sẽ chính thức thông xe. Các phương tiện khi đi qua hầm sẽ được miễn phí đến ngày 3/9.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả có điểm đầu tại Km 1353+150 QL1 (Phú Yên), điểm cuối tại Km 1374+525 QL1A (Khánh Hòa), tổng chiều dài dự án là hơn 13km; trong đó hầm Đèo Cả dài hơn 4km, hầm Cổ Mã dài 500m. Tổng mức đầu tư dự án là gần 11.400 tỷ đồng.

Đường dẫn vào hầm đèo cả được thiết kế theo dạng hình cánh cung
Đường dẫn vào hầm đèo cả được thiết kế theo dạng hình cánh cung

Hai hạng mục chính của dự án (hầm Đèo Cả và hầm Cổ Mã) có quy mô mặt cắt lớn nhất trên QL1 với 2 ống hầm song song, mỗi ống có 2 làn xe khai thác cùng chiều đảm bảo vận tốc khai thác 80 km/h.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả: “Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư sẽ thông xe toàn tuyến dự án hầm đường bộ qua đèo Cả vào ngày 21/8 và sẽ đưa vào vận hành, cho xe qua hầm miễn phí đến ngày 3/9.

Việc miễn phí qua lại hầm là để phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan của người dân trong dịp Quốc Khánh 2/9 và cũng là để kiểm tra các thiết bị trong hầm trong quá trình vận hành…” - ông Hoàng cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh Hầm đèo cả trước 5 ngày thông xe:

Hai cửa hầm đèo cả
Hai cửa hầm đèo cả
Công nhân đang kiểm tra lại hệ thống đèn chiếu sáng
Công nhân đang kiểm tra lại hệ thống đèn chiếu sáng
Hệ thống chiếu sáng và thông gió trong hầm
Hệ thống chiếu sáng và thông gió trong hầm
Phần hầm đã hoàn thiện đảm bảo cho việc thông xe
Phần hầm đã hoàn thiện đảm bảo cho việc thông xe
Trạm thu phí được đặt trước hầm đèo cả.
Trạm thu phí được đặt trước hầm đèo cả.

Trung Thi