Hà Tĩnh:

Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy

(Dân trí) - Một trận lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 11/5 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho hơn 100 hộ dân ở huyện miền núi Hương Khê.

Ông Trịnh Xuân Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h chiều ngày 11/5, làm tốc mái 133 nhà dân; trong đó có nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, hư hỏng nặng nề.

Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 1

Nhiều hộ dân ở xã Hương Xuân bị thiệt hại nặng nề vì trận lốc xoáy. Ảnh: Hữu Trung.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn, trận lốc xoáy chiều 11/5 còn làm đổ một số diện tích lúa, ngô và làm ướt thóc phơi của bà con nông dân.

Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 2

Hoa màu đổ rạp.

Ông Huấn cho biết, UBND huyện đã huy động các lực lượng xuống địa bàn để cùng chính quyền xã Hương Xuân giúp người dân khắc phục hậu quả. 

"Việc khắc phục được tiến hành khẩn trương sau khi lốc xoáy kết thúc, trong đó ưu tiên khắc phục những nhà dân bị thiệt hại nặng để người dân có chỗ ở trong đêm"- ông Huấn nói.  

Những hình ảnh thiệt hại của nhân dân sau trận lốc xoáy:

Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 3
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 4
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 5
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 6
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 7
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 8
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 9
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 10
Cận cảnh cả trăm ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy - 11

Văn Dũng