1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hoá:

Cán bộ xã "nuôi" lợn tai xanh ảo để trục lợi

(Dân trí) - Trong đại dịch lợn tai xanh tháng 10/2008, Thanh Hoá đã tiêu hủy hàng trăm ngàn con lợn. Trong số lợn bị tiêu hủy này có một phần khá lớn là “lợn ảo” do cán bộ xã cấu kết với nhau kê khai khống để trục lợi.

Theo đơn tố cáo của người dân và kết luận của Đảng ủy xã Khuyến Nông (huyện Triệu Sơn) ngày 26/10/2008 ghi rõ: “Hồ sơ, các tài liệu liên quan đến cấp phát tiền hỗ trợ lợn bị tai xanh có nhiều văn bản bị chỉnh sửa, chữ ký của hộ chăn nuôi tại hồ sơ khảo sát ban đầu đối chiếu hồ sơ gốc, bản sao, bản tổng hợp và danh sách 3 lần ký nhận tiền có nhiều chữ ký của một người mà không giống nhau”.

Đảng ủy xã Khuyến Nông khẳng định: “Đây là việc làm có chủ định, có sự thông đồng cấu kết bàn bạc của một số cán bộ xã, xóm và hộ dân để ăn chia theo tỉ lệ như sau: xã 70%, xóm 15%, hộ gia đình 15%”. Trong đợt này có 22 hộ dân được cán bộ xã, thôn “ký gửi” 2.706 kg lợn ảo để rút ruột 67.650.000 đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Lý, xóm trưởng xóm 1, xã Khuyến Nông cho biết: “Lúc đó ông Nguyễn Đình Tính, Phó Chủ tịch xã bảo với tôi là đã “ký gửi” 100 kg lợn cho hộ ông Ngấn (Nguyễn Văn Ngấn) lúc nào Nhà nước có hỗ trợ thì anh cho ông Ngấn nhận số tiền với 15 kg nhé”.

Ông Lý còn cho biết, ông Nguyễn Trọng Thắng, Phó Chủ tịch HĐND xã trong “dịp này” cũng gửi 100 kg lợn cho hộ Nguyễn Trọng Cảnh và dặn ông Lý “ăn chia” giống như ông Tính. Ngoài ra còn có hộ Nguyễn Trọng Dũng cũng được cán bộ gửi “lợn ảo”...

Ngày 30/11/ 2008, ông Trịnh Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn kiểm tra, xác minh sự việc một số cán bộ xã Khuyến Nông có hành vi kê khống 2.706 kg lợn dịch tai xanh bằng cách “mượn” tên các hộ dân để chiếm đoạt số tiền trên 67 triệu đồng của Nhà nước.

 

Căn cứ mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 6/12/2008.

Trong số 22 hộ gia đình được cán bộ gửi lợn khống, có hộ Nguyễn Xuân Thành là em rể ông Nguyễn Trọng Vân ở xóm 3, Đảng ủy viên, cán bộ văn hóa xã Khuyến Nông không nuôi lợn nên không lấy đâu ra lợn dịch để tiêu hủy nhưng bỗng dưng được cán bộ xóm thông báo đến nhận tiền.

Và anh Thành đã nhận tiền hỗ trợ 3 lần với tổng số 145 kg lợn là 2,8 triệu đồng. Hộ Nguyễn Trọng Toàn (anh ruột ông Thắng) cũng được ưu ái “ghi thêm” 200 kg lợn hơi.

Đảng ủy, UBND xã Khuyến Nông khẳng định: sự việc này do một số cán bộ xã, xóm tự ý thông đồng với người dân để trục lợi. Còn Đảng ủy và UBND xã không bao giờ có chủ trương sai trái như vậy. Sau khi có đơn tố cáo của nhân dân, Đảng ủy xã đã khẩn trương kiểm tra và kết luận rõ ràng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Sỹ Vượng, Chủ tịch UBND xã Khuyến Nông cho biết: “Hiện xã đã thu hồi được 64.275.000 đồng của những đối tượng nuôi lơn ảo (số tiền 3.375.000 đồng của một số hộ đi làm ăn ở miền Nam chưa có điều kiện thu hồi). Qua sự việc trên, UBND xã Khuyến Nông coi đây là bài học đắt giá trong công tác quản lý, giám sát công việc và xin chịu mọi hình thức kỷ luật của cấp trên”.

Thành Hưng - Nguyễn Duy