Quảng Nam:

Cán bộ Sở GDĐT “thụt két” hơn 160 triệu đồng

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải vừa ký quyết định xử lý vi phạm hành chính, giao Sở Nội vụ tham mưu để xử lý kỷ luật đối với 5 cán bộ Sở GDĐT đã có hành vi rút tiền dự án “Huấn luyện hiệu trưởng tiểu học” chi tiêu cá nhân.

Đó là các ông Hà Quang Minh, Đinh Quốc Việt, Trần Xuân Quang, Phan Ngọc Anh, Nguyễn Đông và bà Huỳnh Thị Hường.

Trong khi thực hiện dự án “Huấn luyện hiệu trưởng tiểu học”, các cá nhân này (là người của ban điều hành dự án) đã giả mạo, khai man chứng từ để rút tiền của dự án với số tiền là 164,5 triệu đồng chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên sự việc này đã bị công an tỉnh Quảng Nam phát hiện.

Trong số 5 cá nhân nêu trên thì bà Huỳnh Thị Hường (nguyên là Phó Giám đốc sở) đã nghỉ hưu, 4 người còn lại đều đang là cán bộ của Sở GDĐT; trong đó có 3 trưởng phòng gồm các ông Hà Quang Minh (trưởng phòng kế hoạch tài vụ), Đinh Quốc Việt (chánh thanh tra sở), Trần Xuân Quang (trưởng phòng tiểu học).

Tường Vy