1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cán bộ Ban Nội chính Cần Thơ khai gian bằng cấp

(Dân trí) - Chiều 23/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hữu Nhơn - Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ - xác nhận thông tin Chánh văn phòng Ban Nội chính TP Cần Thơ khai gian bằng cấp.

Nhờ xác nhận này mà ông Hoàng đã qua nhiều cửa ải về bằng cấp

Nhờ xác nhận này mà ông Hoàng đã qua nhiều "cửa ải" về bằng cấp
 
Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 1989, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1967) tham gia khóa đào tạo ngắn hạn (9 tháng) của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, khóa 3, ngành Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân (bế giảng ngày 1/8/1990). Ngày 7/5/1991, ông Hoàng được nhận vào làm việc tại Ban Thanh tra UBND tỉnh Hậu Giang (cũ).

Dù ông Hoàng chỉ tốt nghiệp hệ đào tạo ngắn hạn (tương đương Cao đẳng theo quy định chuẩn hóa của Bộ GD&ĐT), nhưng trong Quyết định bổ nhiệm số 24/QĐ-TCCQ, do ông Trần Văn Kim (Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Hậu Giang cũ) ký, lại ghi trình độ Đại học dài hạn tập trung”.

Năm 2005 ông Hoàng được cử đi thi, sau đó một thời gian ngắn, ông Hoàng được bổ nhiệm vào ngạch “Thanh tra viên chính” (tức Chuyên viên chính). Trong khi đó, tiêu chuẩn bắt buộc để cán bộ công chức dự thi và được bổ nhiệm ngạch này là phải tốt nghiệp Đại học.

Đến tháng 4/2013, Sở Nội vụ Cần Thơ đã họp và có quyết định kỷ luật “khiển trách” đối với ông Hoàng về việc khai gian bằng cấp. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn được giữ nguyên hạng ngạch công chức.

Mới đây, khi Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ giải thể, thành lập Ban Nội chính trực thuộc Thành uỷ; mặc dù vừa bị kỷ luật nhưng ông Hoàng lại được lãnh đạo Ban Nội chính bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Ban Nội chính.

Dư luận đang bức xúc và nghi vấn, có hay không việc tiêu cực, bao che của cơ quan quản lý và cơ quan chức năng đối với trường hợp cán bộ “gian lận” này? Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố có được báo cáo đầy đủ về nội tình và quy trình xử lý vụ việc này hay không?
 
Hoàng Tùng