TPHCM:

Camera ghi cảnh người đàn ông rơi khỏi thang máy tòa nhà Kumho

(Dân trí) - Ông Trí được xác định là cố tìm cách thoát khỏi thang máy nên dùng tay nạy cánh cửa để chui ra ngoài nhưng không may rơi xuống phía dưới, tử vong.

Ngày 26/9, Công an quận 1, TPHCM cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Lương Trí (63 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) tại tòa nhà Kumho Asiana Plaza trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chiều 23/9, ông Trí được một người khách yêu cầu đi giao hàng đến tầng 1 tòa nhà Kumho Asiana Plaza.

Ông Trí đang cố chui ra khỏi thang máy dẫn đến tai nạn
Ông Trí đang cố chui ra khỏi thang máy dẫn đến tai nạn

Đến khoảng 13h chiều 24/9, Công an phường Bến Nghé (quận 1) gọi điện cho người thân ông Trí báo tin ông này đã tử vong, yêu cầu người nhà tới nhà xác của Bệnh viện Nguyễn Trãi (đường An Dương Vương, quận 5) để nhận thi thể về mai táng.

Quá trình điều tra, Công an quận 1 đã tiến hành trích xuất camera trong thang máy của tòa nhà để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trí.

Theo đó, khoảng 15h ngày 23/9, ông Trí được một người thuê chở hàng đến tầng 1 tòa nhà Kumho. Khi đến nơi, ông Trí được bảo vệ tòa nhà cấp thẻ vào thang máy vận chuyển hàng (loại thang máy có 2 cửa) để ông Trí lên lầu 1.

Những hình ảnh từ camera trong thang máy cho thấy, khi ông Trí lên đến lầu 1 thì thang máy mở cửa phía dành cho khách, tuy nhiên ông Trí vẫn nhìn chăm chăm vào cửa vận chuyển hàng hóa nên không để ý cửa phía hành khách đã mở.

Đợi 1 lúc không thấy cửa mở, ông Trí tưởng mình bị mắc kẹt nên hốt hoảng dùng tay nạy cửa thang máy ra rồi dùng thùng hàng chèn lại ở giữa. Sau đó, ông Trí chui xuống khe hở giữa thang máy với tường nhà để thoát ra ngoài nhưng không ngờ bị rơi xuống đất ở độ cao khoảng 15 mét, tử vong.

Thang máy chuyển hàng mà ông Trí gặp nạn (trong ảnh là cửa thang máy mở để khách đi vào và mũi tên đỏ phía sau là cửa ra nếu thang di chuyển lên tầng G hoặc tầng 1)
Thang máy chuyển hàng mà ông Trí gặp nạn (trong ảnh là cửa thang máy mở để khách đi vào và mũi tên đỏ phía sau là cửa ra nếu thang di chuyển lên tầng G hoặc tầng 1)
Thời hạn kiểm định thang máy xảy ra sự cố vẫn còn đến tháng 7/2017
Thời hạn kiểm định thang máy xảy ra sự cố vẫn còn đến tháng 7/2017

Đại diện Ban quản lý tòa nhà Kumho Asiana Plaza khẳng định, thang máy ông Trí sử dụng là loại thang máy 2 cửa thường xuyên được bảo trì và đang hoạt động bình thường.

Thang máy này chỉ được sử dụng cho tầng hầm B1, tầng G và tầng 1, chủ yếu để vận chuyển hàng hóa. Theo nguyên lý hoạt động của thang máy 2 cửa vận chuyển hàng, khi khách bước vào cửa này thì sẽ đi ra cửa kia để tránh phải quay đầu trong thang máy, tuy nhiên có lẽ ông Trí không nắm rõ điều này nên mới dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Đại diện Ban quản lý tòa nhà Kumho cho biết, sau sự cố xảy ra, phía tòa nhà sẽ gắn cảnh báo ở cửa giao nhận hàng hóa để mọi người chú ý cảnh giác, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Hiện nguyên nhân cái chết của ông Trí vẫn đang được công an tiếp tục điều tra.

Đình Thảo

Camera ghi cảnh người đàn ông rơi khỏi thang máy tòa nhà Kumho - 4