Hà Tĩnh:

Cấm lưu thông qua đoạn quốc lộ từng xảy ra trôi xe làm 18 người chết

(Dân trí) - Sáng hôm nay 18/10, nước sông Lam dâng cao đã làm quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ngập nặng. Lệnh cấm lưu thông qua đây được thực thi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hiện nay, mặc dù trên địa bàn Hà Tĩnh trời đã ngớt mưa, tuy nhiên nước lũ trên thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông dâng cao, làm nhiều vùng dân cư trên địa bàn bị cô lập. Nhiều nhà dân bị ngập sâu từ 1-2m.

Đặc biệt, tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn km475+477, thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị ngập sâu trong nước lũ, giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn. Còn nhớ cách đây đúng 3 năm, trong một trận lũ hồi cuối tháng 10/2010, chiếc xe khách khi đi qua đoạn đường này đã bị lũ cuốn trôi làm chết 18 người.
 
 
Trước tình hình đó, cơ quan chức năng, cơ quan công an huyện Nghi Xuân, CA Hà Tĩnh đã cho lập chốt chặn 24/24 giờ, cấm các phương tiện giao thông đi qua đoạn đường này. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã tiến hành hướng dẫn các phương tiện giao thông đi thông sang tuyến quốc lộ 8B để tránh lũ.
 
Sáng 18/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Hoa - Tổng GĐ Tổng công ty Xây dựng CTGT 4 (Cienco4) cho biết: "Do tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam đã bị ngập lụt và nhận được lệnh của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nên chúng tôi đã tiến hành cho các phương tiện giao thông đi vào quốc lộ 8B để tránh lũ, mặc dù tuyến đường này đang trong quá trình hoàn thiện".

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, do mấy ngày vừa qua mưa lớn đã khiến nước trong các hồ đập, sông suối dâng lên mức báo động nguy hiểm. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành đồng loạt xả lũ. Nhiều vùng dân cư ở hạ nguồn các con sông bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn.

Chị Nguyễn Thị Duyên (ở thôn 6, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) nhà ngập sâu hơn 1m, cho biết: "Lũ năm nay to lắm, nhà tôi mọi năm không bị lụt mà năm nay cũng bị ngập hơn 1m rồi anh ạ. Từ tối qua, cả gia đình tôi phải chuyển đồ đạc lên nhà người thân ở nơi cáo để tránh. Không biết khi nào nước lũ mới rút đây".
 
Hiện tại, mực nước của các con sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang dâng cao. Theo dự báo của cơ quan chức năng, trong 1 đến 2 ngày tới, nhiều vùng trên địa bàn vẫn còn bị cô lập do nước lũ dâng lên. Tuyến quốc lộ 1A hiện tại vẫn đang bị tê liệt hoàn toàn trong vài ngày tới.
 
Dưới đây là một số hình ảnh nước lũ làm tuyến quốc lộ 1A bị ngập lụt, nhiều vùng dân cư bị cô lập do PV Dân trí ghi lại:
 
Cấm lưu thông qua đoạn quốc lộ từng bị trôi xe làm 18 người chết
Quốc lộ 1A bị ngập nặng, cơ quan chức năng đã lập chốt chặn cấm phương tiện qua tuyến đường này.
 
Cấm lưu thông qua đoạn quốc lộ từng bị trôi xe làm 18 người chết
Quốc lộ 1A bị ngập nặng, có đoạn bị ngập sâu hơn 0.5m khiến giao thông qua đây bị tê liệt hoàn toàn.
   
Cấm lưu thông qua đoạn quốc lộ từng bị trôi xe làm 18 người chết
Quốc lộ 1A trên địa bàn qua xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị ngập nặng, cơ quan chức năng lập chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện đi vào quốc lộ 8B để tránh lũ.
 
Biển cấm đi vào khi vực nguy hiểm được đặt tại Hồng Lĩnh.
Biển cấm đi vào khi vực nguy hiểm được đặt tại Hồng Lĩnh.

Biển cấm đi vào khi vực nguy hiểm được đặt tại Hồng Lĩnh.
Quốc lộ 1A từ Hà Tĩnh ra Vinh qua địa bàn xã Xuân Lam chính thức có lệnh cấm và được cơ quan chức năng cắt người canh gác 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như các phương tiện giao thông không được qua lại nơi này.
 
Nhiều hộ dân ở vùng trũng bị ngập sâu gần 2m.
Nhiều hộ dân ở vùng trũng bị ngập sâu gần 2m.
 
 Những dòng nước xoáy...
 Những dòng nước xoáy...
Nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị chìm.
 
Nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị chìm.
Nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị chìm.

Nhiều nhà dân ở Nghi Xuân bị chìm.
Cảnh sát giao thông thường trực tại khu vực ngập quốc lộ 1A - nơi chiếc xe khách bị lũ cuốn làm 18 người chết vào cuối năm 2010.

Đường vào x
Đường vào xã Xuân Lam bị nhấn chìm sâu 1-1,5m. 
 
 
 Nguyễn Phê - Ngọc Tú