"Cầm lá phiếu đi bầu cử mới biết rằng mình còn được quan tâm"

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Có những người gần nửa cuộc đời đi cải tạo, 40 tuổi nhưng đây là lần đầu được tham gia bầu cử. Có những người sống bất cần nhưng tìm lại được giá trị bản thân khi biết mình được nhà nước quan tâm.

Cầm lá phiếu đi bầu cử mới biết rằng mình còn được quan tâm - 1

Các học viên sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi bỏ phiếu bầu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ngày 23/5, Cơ sở cai nghiện ma túy TP Cần Thơ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để các học viên thực thi quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố Cần Thơ (Cơ sở) có 103 cán bộ, hiện quản lý 831 học viên do các cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang lập hồ sơ đưa vào.

Tuy trực thuộc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, nhưng vì Cơ sở đóng trên địa bàn phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy (Hậu Giang) nên công tác bầu cử tại đây được Ủy ban Bầu cử phường Hiệp Lợi thành lập Tổ bầu cử, cùng với đó cũng được sự quan tâm, kiểm tra, giám sát của Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ.

Công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức bầu cử được Cơ sở chuẩn bị chu đáo. Vì tính chất đặc thù, công tác đảm bảo an ninh, trật tự luôn được đề cao. Trong tổng số 831 học viên, có 797 học viên đủ điều kiện tham gia bầu cử, được lập danh sách, được sự thống nhất của Ủy ban Bầu cử phường Hiệp Lợi.

Trong những ngày trước khi bầu cử, đơn vị đã liên tục thông tin cho học viên về những điều cần biết, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử qua hệ thống thông tin nội bộ và cán bộ cơ sở.

Thông tin về các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai tại từng khu, từng phòng ở của học viên. Cán bộ của Cơ sở được sắp xếp luân phiên bầu cử từ những giờ trước để đảm bảo số lượng nhân sự phục vụ quá trình bầu cử của học viên.

Cầm lá phiếu đi bầu cử mới biết rằng mình còn được quan tâm - 2
Các học viên tiến hành bỏ phiếu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được Cơ sở thực hiện nghiêm ngặt theo quy định. Trong khi diễn ra bầu cử, 100% cán bộ, học viên, và các đoàn đến kiểm tra, giám sát đều thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, thực hiện nghiêm các quy định theo luật bầu cử.

Lần đầu tiên đi bầu cử, học viên Phạm Việt T. (23 tuổi, thường trú huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) tỏ ra hồi hộp. T. cho biết anh chỉ học đến lớp 2 rồi theo bạn bè dẫn đến sa ngã. Trước khi đưa được vào trung tâm anh chưa bao giờ quan tâm đến nghĩa vụ công dân của mình, anh cũng chưa từng nghĩ mình được những người xung quanh quan tâm.

"Em thất học nên nhận thức thấp mới sa ngã. Trước lúc vào đây em sống một cách bất cần, không quan tâm tương lai ra sao, tuy nhiên giờ khi cầm tấm phiếu trên tay để đi bầu, em biết mình cũng được tôn trọng.

Nhờ cán bộ mà em biết được quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình trong việc đi bầu cử, cũng là lần đầu em được đi bầu cử nên có cảm giác rất tự hào. Em sẽ cố gắng để sớm được tái hòa nhập với cộng đồng, làm lại cuộc đời", T. nói.

Cầm lá phiếu đi bầu cử mới biết rằng mình còn được quan tâm - 3
Học viên Bùi Công L. (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Bùi Công L. (38 tuổi, thường trú quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) từng phải thi hành án tù giam 16 năm, nay đang cai nghiện ở Trung tâm, sức khỏe, tâm lý đã cải thiện. Anh L. tâm sự rằng bản thân từng bị mất quyền công dân nên hiểu rất rõ sự thiêng liêng của sự tự do, của quyền lợi của một con người "đúng nghĩa". Dù đã gần 40 tuổi nhưng một nửa quãng đời anh phải đi cải tạo, đây là lần đầu tiên anh được tham gia bầu cử như những người khác, được thực hiện quyền công dân của mình.

"Mình vui chứ, mấy ngày qua mình đã tìm hiểu về bầu cử, về các ứng cử viên, mình cũng đã có quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai", anh L. nói.

Ông Nguyễn Thanh Hòa- Giám đốc Cơ sở cho biết đơn vị luôn xác định phải có trách nhiệm cao nhất giúp đỡ học viên là người đã lầm lỡ nhận thức được sự lệch chuẩn của mình mà phấn đấu vươn lên. Luôn quan tâm, tôn trọng và đảm bảo các quyền lợi đầy đủ cho học viên.

"Đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể cho học viên tham gia bầu cử, qua đó phát huy quyền và nghĩa vụ công dân của học viên, tạo động lực cho học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ sở để sớm hòa nhập cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội", ông Hòa nói.

Trong thời gian diễn ra bầu cử, Cơ sở đã đón 2 đoàn kiểm tra, giám sát của phường Hiệp Lợi và của Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ đến giám sát quá trình bầu cử. Hoạt động tổ chức cho học viên bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch và đúng pháp luật.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội