1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Giang:

Cái kết có hậu của vụ tài xế bẻ lái tránh 2 người, "cán nát" một tỷ đồng

Trần Thanh

(Dân trí) - Lực lượng chức năng cho biết, sáng 10/6, hai vợ chồng liên quan đến vụ xe đầu kéo đâm liên hoàn 13 xe máy và nhiều hàng hóa có giá trị khoảng một tỷ đồng, đã đến cơ quan công an làm việc.

Cái kết có hậu của vụ tài xế bẻ lái tránh 2 người, cán nát một tỷ đồng - 1

Chiếc xe đầu kéo của anh Pháp tông liên hoàn vào 13 xe máy cùng nhiều tài sản trên vỉa hè sau cú bẻ lái, nghi tránh 2 người đi qua đường đột ngột.

Chiều 10/6, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Phạm Công Thăng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Bắc Quang điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Theo Thiếu tá Thăng, ngay sau khi xảy ra sự việc, phía cơ quan công an đã tiến hành đo nồng độ cồn và test nhanh ma túy với tài xế Vương Văn Pháp (sinh năm 1990, trú tại xã Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên Quang). Kết quả, anh Pháp không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

"Vào sáng nay (10/6), đôi vợ chồng liên quan đến vụ việc đã ra cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra vụ tai nạn. Danh tính của 2 người này là L.T.Đ. (sinh năm 1983) và T.V.L. (sinh năm 1987, cùng trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang)", Thiếu tá Thăng thông tin.

Cái kết có hậu của vụ tài xế bẻ lái tránh 2 người, cán nát một tỷ đồng - 2

Hai vợ chồng được cho là sang đường đột ngột khiến anh Pháp gây tai nạn đã tới công an làm việc.

Cũng theo Thiếu tá Thăng, 2 vợ chồng liên quan vụ tai nạn là người dân tộc Dao, không biết tiếng Kinh mà phải nhờ một người thân đi cùng để phiên dịch. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, họ rất hoảng sợ.

"Gia đình vợ chồng này có hoàn cảnh khó khăn, thời điểm xảy ra sự việc, do anh chồng bị điếc một bên tai nên không nghe rõ tiếng còi. Hiện chúng tôi vẫn đang phối hợp với cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc", Thiếu tá Phạm Công Thăng chia sẻ thêm.

Cái kết có hậu của vụ tài xế bẻ lái tránh 2 người, cán nát một tỷ đồng - 3

Hai vợ chồng liên quan đến vụ tai nạn hiện đã đến cơ quan công an để làm việc.

Cũng trao đổi với PV Dân trí về vụ việc, anh Vương Văn Pháp (tài xế xe đầu kéo) cho biết, sau hơn một ngày, anh đã được cộng đồng mạng và người dân huyện Bắc Quang (Hà Giang) ủng hộ số tiền gần một tỷ đồng để đền bù thiệt hại. Nam tài xế cũng xin mọi người dừng hỗ trợ bởi số tiền này đã đủ để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

"Tôi xác định bản thân là người sai khi đã đâm hỏng nhiều đồ đạc và hàng hóa. Chắc chắn tôi sẽ dùng tiền hỗ trợ của mọi người để khắc phục hậu quả vụ việc mà không bắt đền 2 người sang đường. Số tiền thừa, tôi sẽ công khai để ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Nhà nước", anh Pháp nói.

Ngoài ra, nam tài xế cũng cho biết đôi vợ chồng liên quan vụ tai nạn đã chia sẻ, trưa 8/6, họ đang trên đường đi mua đồ cho bố chị L. bị ung thư giai đoạn cuối thì vô tình trở thành nguyên nhân gây ra sự việc đáng tiếc.

Trưa 8/6, xe đầu kéo do anh Vương Văn Pháp (sinh năm 1990, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) điều khiển trên quốc lộ 2, khi đến thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang), vì cố tránh 2 người sang đường đột ngột mà lao lên vỉa hè.

Ô tô sau đó cán lên 13 xe máy cùng một số hàng hóa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông trúng vào cột điện ven đường. Vụ việc cũng không có người thương vong.

Bước đầu xác định thiệt hại gần một tỷ đồng.