Cải cách hành chính: Báo chí là một mũi nhọn

“Báo chí là một mũi nhọn hiệu quả trong công tác cải cách hành chính”, ngày 10/6 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc đã nhận xét như trên tại hội nghị giao ban báo chí phía Nam về đánh giá kết quả triển khai tuyên truyền cải cách hành chính năm 2004 và phương hướng 2005.

Các báo cáo về CCHC của Bộ Nội vụ dẫn ra nhiều nội dung tuyên truyền của các báo, đài tập trung vào CCHC hiệu quả, trong đó đi đầu là các báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong, Pháp Luật, Người Lao Động…

 

Tính hiệu quả ở công tác tuyên truyền của các báo không chỉ là nêu vụ việc cán bộ, công chức “hành” dân để xử lý, làm sạch đội ngũ cán bộ và lành mạnh môi trường hành chính mà xuyên suốt và căn bản hơn là tác động vào nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về yêu cầu CCHC trong công cuộc làm mạnh nền hành chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên nền tảng dân chủ, văn minh.

 

Theo Tuổi trẻ