1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Cách chức bí thư xã “mượn” bằng tốt nghiệp của người khác

(Dân trí) - Ngày 28/7, tin từ Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã thống nhất mức kỷ̉ luật đối với ông Trương Văn Dưng, Bí thư Đảng ủy xã Hương Toàn, huyện Hương Trà. Theo đó ông Dương bị cách chức Đảng ủy viên, Bí thư xã.

Ông Lê Đức Dân, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Hương Trà cho biết: sau khi xem xét hành vi vi phạm pháp luật của ông Dưng, các thành viên trong Ủy ban kiểm tra đã thống nhất hình thức kỷ luật trên đối với ông Dưng.

Trước đó như Dân trí phản ánh, ông Trương Văn Dưng đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của người khác để phục vụ cho mục đích thăng tiến chức quyền của mình. Đặc biệt, năm 2007, ông Dưng còn “mượn” một tấm bằng tốt nghiệp của anh Hồ Công Quang - chết trước đó 6 năm - để “làm việc riêng”.

Cách chức bí thư xã “mượn” bằng tốt nghiệp của người khác - 1

Bằng tốt nghiệp THPT bổ túc của anh Phạm Hữu Thuận đã được ông Dưng "biến" thành của mình

Cũng theo ông Dân cho biết, ông Trương Văn Dưng không đồng ý với hình thức kỷ luật trên.

“Về nguyên tắc đồng chí Dưng có thể làm đơn khiếu nại lên cấp cao hơn nếu không đồng ý với hình thức kỷ̉ luật do Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đưa ra. Tuy nhiên trong quá trình khiếu nại, đồng chí Dưng phải chấp hành hình thức kỷ luật trên”, ông Dân nói.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang kiểm tra trường hợp ông Trần Kiêm Hải - Phó Chủ tịch xã Hương Toàn, người đã ký tên và cho đóng dấu công chứng cho tấm bằng giả mạo của ông Dưng (tấm bằng này lấy từ bằng tốt nghiệp của anh Phạm Hữu Thuận, xã Hương Toàn, sau đó làm giả thành bằng tốt nghiệp của ông Dưng).

Cách chức bí thư xã “mượn” bằng tốt nghiệp của người khác - 2
Một tờ đơn “mập mờ” xin điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh do anh Hồ Công Quang làm được ông Trần Kiêm Hải, PCT xã Hương Toàn ký tên, đóng dấu vào tháng 6/2010. Trong khi đó, anh Quang đã chết từ năm 2001.

Đồng thời cũng làm rõ hành vi của ông Nguyễn Văn Hoài, giáo viên Trường THPT Điền Lộc, huyện Phong Điền về việc tiếp tay cho ông Dưng sửa bằng của người khác thành bằng tốt nghiệp của mình (cụ thể trong đó có tấm bằng tốt nghiệp của anh Phạm Hữu Thuận).

Đại Dương