1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các tỉnh miền Trung còn mất điện trên diện rộng

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là hai địa phương tâm bão số 11 đi qua và việc khôi phục lưới điện để phục vụ nhiệm vụ chống bão cũng như sinh hoạt của người dân rất khó khăn do thiệt hại của ngành điện khá nặng.

Theo thông tin từ Điện lực Quảng Nam và Đà Nẵng đến chiều tối ngày 15/10, vẫn chưa thể khôi phục điện dùng cho sinh hoạt của người dân. Chỉ có một số cơ quan trọng yếu như Bệnh viện, trung tâm hành chính, nhà máy nước được khôi phục lại điện.

Cây ngã đỗ vào trạm biến áp do bão số 11 tại Đà Nẵng
Cây đổ vào trạm biến áp do bão số 11 tại Đà Nẵng

Tại tỉnh Quảng Nam, lúc 0h15 phút ngày 15/10 hàng loạt sự cố đường dây 15, 22 và 35kV gây mất điện toàn bộ địa bàn tỉnh. Đến 5h10', toàn bộ lưới điện tỉnh Quảng Nam bị cô lập. Đến 11h38' trưa 15/10, điện được khôi phục tại 1 số đường dây ưu tiên, phụ tải quan trọng như nhà máy nước, Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam; các trung tâm hành chính huyện Núi Thành, Đại Lộc, Nam Giang, Thăng Bình, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam…

Đến 15h ngày 15/10, điện đã được khôi phục tại 67/2.500 trạm phụ tải (chiếm 10% công suất). Theo lãnh đạo Điện lực Quảng Nam, chỉ có thể đóng điện đến trạm biến áp nhưng không thể đóng điện đến nhà dân vì chưa an toàn. Khi nào thật sự an toàn mới được đóng điện.

Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về điện nhưng thống kê ban đầu, đã có 58 trạm 22kV, 3 trạm biến áp bị nghiêng, đứt cong xà, vỡ sứ, 69 trạm hạ thế bị gãy, dây đứt tại nhiều vị trí. Riêng công suất, sản lượng bị mất khoảng 1,8 triệu kW/h.
 
Ngay sau khi bão tan, công nhân điện lực đã tiến hành khôi phục lưới điện
Ngay sau khi bão tan, công nhân điện lực đã tiến hành khôi phục lưới điện

Tại TP Đà Nẵng, theo Tổng Công ty điện lực miền Trung (EVNCPC), đến 18h30 ngày 15/10, các khu vực phụ tải trọng yếu đã được khôi phục điện trở lại như Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Sản nhi, nhà máy nước Đà Nẵng, trụ sở Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài ra, toàn bộ lưới điện 110kV đã được đóng điện trở lại, còn các lưới điện trung và hạ áp đang được kiểm tra trước khi đóng điện. Bên cạnh đó, các tuyến phố chính trung tâm quận Hải Châu, Thanh Khê cũng đã được đóng điện.

Ước tổng công suất đã khôi phục cấp điện khoảng 15MW/260MW (5,8%). Các khu vực còn lại hiện đơn vị đang huy động toàn bộ lực lượng, khẩn trương kiểm tra xử lý để khôi phục phụ tải nhanh nhất có thể.
 
Theo ông Nguyễn Thành – Phó Tổng Giám đốc EVNCPC, đến ngày 16/10 sẽ phục hồi các phần còn lại. “Công nhân kiểm tra xong tuyến nào thì đóng điện tuyến đó, không để người dân mất điện lâu”, ông Nguyễn Thành nói.

Để đẩy nhanh tiến độ khôi phục lưới điện tại TP Đà Nẵng, ông Thành cho biết đã điều thiết bị và phương tiện từ các địa phương không bị ảnh hưởng của bão giúp Đà Nẵng khôi phục lưới điện để sớm đưa hoạt động của địa phương trở lại bình thường.

Tại tỉnh Quảng Ngãi đến chiều 15/10 đã khôi phục phần lớn phụ tải các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Minh Long. Hiện còn mất điện tại các huyện Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây.

Theo EVNCPC, tại tỉnh TT-Huế đến chiều 15/10 đã khôi phục điện ở 4 phường thuộc thành phố Huế. Hiện nay còn mất điện tại các hyện Nam Đông, A Lưới, thị xã Hương Thủy, 7 xã thuộc huyện Phú Vang, 5 xã thuộc huyện Hương Trà, 6 xã thuộc huyện Quảng Điền, 2 xã thuộc huyện Phong Điền, các đơn vị đang khẩn trương kiểm tra để khôi phục. Ước tổng công suất đã khôi phục cấp điện 120MW/160MW (75,0%).

 Công Bính