1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các địa phương tiến hành bầu thêm đại biểu các cấp ở một số đơn vị còn thiếu

(Dân trí) - Ngày 29/5, được sự đồng ý của Ủy ban bầu cử Quốc gia, hơn 500 cử tri của TP Cần Thơ đã tiến hành cuộc bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.


Cử tri trẻ đi bầu cử tại điểm bầu cử số 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ sáng 29/5

Cử tri trẻ đi bầu cử tại điểm bầu cử số 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ sáng 29/5

Cần Thơ: Hơn 500 cử tri đi bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội

Theo đó, 7h00 sáng nay các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu bầu thêm 2 đại biểu Quốc hội tại 2 đơn vị bầu cử bầu không đủ số lượng vừa qua là: Đơn vị bầu cử số 2, gồm: quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai; Đơn vị bầu cử số 3, gồm: huyện Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh;

Cũng như lần bầu cử trước, lần bầu thêm nầy màu sắc thẻ cử tri và phiếu bầu vẫn giữ nguyên mẫu của lần bầu chính, điểm khác là cử tri đưa thẻ mới chưa đóng dấu thì mới được cấp phiếu bầu thêm. Mặc dù lần bầu cử thêm, nhưng không khí tại các điểm bầu cử vẫn diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Trước đó, theo ấn định, đơn vị Cần Thơ được bầu 7 đại biểu Quốc hội trên danh sách 13 ứng cử viên. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử hôm 22/5 chỉ có 5 người trúng cử nên Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã báo cáo về Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin bầu thêm hai đại biểu Quốc hội.

Theo Ủy ban Bầu cử Cần Thơ: Trong 5 người trúng cử ĐBQH ở cuộc bầu cử hôm 22/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 91%, dẫn đầu danh sách đại biểu Quốc hội được cử tri TP Cần Thơ bầu chọn.

Kế đến là ông Ông Trần Thanh Mẫn (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); Trần Quốc Trung (Bí thư Thành ủy Cần Thơ); ông Nguyễn Thanh Phương (Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ); và ông Nguyễn Thanh Xuân (Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP Cần Thơ) cũng đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu hơn 50%.

Thanh Hoá: Bầu thêm đại biểu cấp huyện và xã ở một số đơn vị còn thiếu

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Thanh Hóa và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND cấp huyện và xã còn thiếu hàng trăm đại biểu.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội. Có 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đỗ Trọng Hưng (áo xanh) - Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất
Ông Đỗ Trọng Hưng (áo xanh) - Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất

Sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Bầu cử xác định kết quả đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, người trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất tỉnh Thanh Hóa là ông Đỗ Trọng Hưng - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, với tỉ lệ 92,18% (498.299 phiếu bầu).

Theo Quyết định số 67/QĐ-UBBC ngày 27/4/2016, có 159 người ứng cử tại 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, địa phương này cũng đã bầu được 95 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đối với đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã, nhiều địa phương đã bầu không đủ số lượng. Cụ thể các cử tri đã bầu được 993/999 đại biểu HĐND cấp huyện (thiếu 6 đại biểu) và 16.031/16.439 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 408 đại biểu).

Cử tri Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu bầu cử
Cử tri Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu bầu cử

Ông Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng chỉ đạo các địa phương tổ chức bầu thêm đại biểu ở một số đơn vị còn thiếu.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo khẩn trương đánh giá toàn diện cuộc bầu cử và tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Các địa phương khẩn trương tiến hành rà lại phương án nhân sự do Tỉnh ủy quản lý, nhằm sớm kiện toàn bộ máy HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để tập trung triển khai thực hiện các công việc chung của địa phương và của tỉnh.

Phạm Tâm - Duy Tuyên

Các địa phương tiến hành bầu thêm đại biểu các cấp ở một số đơn vị còn thiếu - 4