1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Các địa phương không nên lơ là trong phòng, chống lũ"

(Dân trí) - Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát khi đi thị sát tình hình phòng, chống lũ ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp trong ngày 24/9.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, tình hình lũ ở 2 tỉnh này đang có những diễn biến khá phức tạp, mực nước lũ có thể vượt mức báo động 3 và nhiều khả năng sẽ lập lại đỉnh lũ như năm 2000.
 
                                                                
"Các địa phương không nên lơ là trong phòng, chống lũ" - 1
Bộ trưởng Cao Đức Phát (thứ 3 từ trái qua) đi thị sát tình hình lũ ở An Giang.
 
Sau khi đi thị sát trực tiếp các tuyến đê xung yếu có nguy cơ bị vỡ nếu nước lũ lên nhanh, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh phải tập trung và thực hiện ngay mọi biện pháp để đảm bảo an toàn đời sống và việc sản xuất lúa, hoa màu của người dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu các ngành chức năng tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học sinh ở vùng lũ đến trường, tránh để xảy ra ra tình trạng chết nước.
 
Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, vừa qua toàn tỉnh xuống giống trên 130.000 ha lúa vụ 3. Song, mấy ngày qua nước lũ liên tục dâng cao khiến trên 14.000 ha lúa xuống giống bị ngập úng. Còn theo ngành NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, cho hay toàn tỉnh xuống giống trên 140.000 ha lúa, trong đó có khoảng 500 ha lúa mới gieo sạ bị nước lũ nhấn chìm. Các hộ dân bị thiệt hại phải tốn thêm nhiều chi phí để mua giống mới sạ lại.
 
Bên cạnh đó, cả An Giang và Đồng Tháp còn có khoảng gần 14.000ha lúa đang bị đe dọa bị ngập bởi nước lũ. Trước tình hình này, lãnh đạo 2 tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng huy động lực lượng quân sự, dân quân tự vệ địa phương và người dân tập trung vào việc gia cố các đê bao để bảo vệ lúa, hoa màu và các cơ sở sản xuất khác.
 
                                                                
"Các địa phương không nên lơ là trong phòng, chống lũ" - 2
Nước lũ ngày càng lên cao ở đầu nguồn sông Cửu Long.
 
Bà Phan Thị Yến Nhi - Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang, cho biết mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc ngày càng lên cao. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục gia cố hàng trăm km mặt đê bao để bảo vệ sản xuất, trong đó có 70km đê bao xung yếu và khoảng 300km đê bao cần gia cố thêm. Yêu cầu các địa phương đặt các chốt gác và cho người túc trực 24/24 ở những nơi xung yếu nhất để có thể kịp thời xử lý những sự cố xảy ra.
 
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, cho biết thời gian tới nước lũ ở thượng nguồn sông Mê Kông sẽ đổ về rất nhanh. Chính vì thế, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương không nên lơ là, chủ quan trong công tác ứng phó, phòng, chống lũ.
 
Huỳnh Hải