1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Các "binh đoàn" xe quá tải hết cửa "xới" nát những cung đường trọng yếu

Thanh Bình

(Dân trí) - Lực lượng CSGT Ninh Bình kiên quyết xử lý đối với tất cả hành vi chở hàng quá tải; không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ; tuyệt đối không có sự can thiệp đối với các phương tiện vi phạm.

Xe quá tải tung hoành

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua trên các tuyến đường như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 10, quốc lộ 12B, đường ĐT477... trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xe quá tải hoạt động nhộn nhịp như "chốn không người". Từng "binh đoàn" xe quá khổ, quá tải đua nhau "cày xới" khiến các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ phải "gồng mình" chống đỡ.

Các binh đoàn xe quá tải hết cửa xới nát những cung đường trọng yếu - 1

Các "binh đoàn" xe quá tải tung hoành trên nhiều tuyến đường ở Ninh Bình.

Trước thực trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo nóng, yêu cầu công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND các huyện và thành phố vào cuộc xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, cơi nới thành thùng, che phủ bạt không hiệu quả.

Công an tỉnh Ninh Bình được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, đầu mối hàng hóa vi phạm cam kết về xếp hàng hóa lên xe ô tô vượt quá tải trọng cho phép, cơi nới thành thùng, không che phủ bạt; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe tại các nơi xếp dỡ hàng hóa, khai thác vật liệu, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình triển khai kế hoạch chuyên đề tới tất cả lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đơn vị và tiến hành tất cả các biện pháp công tác để xử lý đối với xe quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đỗ Văn Bình - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình - cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT đã triển khai lực lượng trên nhiều tuyến quốc lộ, nhiều tuyến đường huyết mạch nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các binh đoàn xe quá tải hết cửa xới nát những cung đường trọng yếu - 2

Xe tải lao vun vút trên đường là nỗi khiếp sợ của người tham gia giao thông và người dân ở Ninh Bình thời gian qua.

"Các lực lượng của Phòng CSGT sẽ phối hợp với công an các huyện, thành phố thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát giao thông theo chỉ đạo từ nay đến hết năm 2022, nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh" - Thượng tá Đỗ Văn Bình cho hay.

Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định, lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý đối với tất cả các doanh nghiệp, các chủ phương tiện chở hàng quá tải. Sẽ không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Tuyệt đối không có sự can thiệp đối với các phương tiện vi phạm.

"Mất hút" trên nhiều tuyến đường

Trong ngày 15/3, PV Dân trí đã trực tiếp cùng đoàn công tác của Phòng CSGT Ninh Bình ra quân, ghi nhận hoạt động kiểm soát tại các chốt kiểm tra tải trọng thuộc lực lượng CSGT, Phòng CSGT Ninh Bình.

Các binh đoàn xe quá tải hết cửa xới nát những cung đường trọng yếu - 3

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình ra quân "mạnh tay" xử lý xe quá tải trên địa bàn.

Tại Trạm CSGT Tam Điệp (đóng trên quốc lộ 1A), lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra nhiều phương tiện. Trong đó có một xe Howo và một xe đầu kéo vi phạm về tải trọng. Mặc dù được tuyên truyền trước đó nhưng các lái xe vẫn rất thờ ơ với vi phạm. Một lái xe khi bị dừng xe yêu cầu cân tải trọng còn viện lý do để "gọi điện thoại cho người thân" thông báo bị CSGT cân tải trọng.

Trên tuyến đường ĐT477 nối từ ngã 3 Gián Khẩu (huyện Gia Viễn) đến huyện Nho Quan - đây là tuyến đường thời gian qua nổi cộm về tình trạng xe chở quá khổ, quá tải chạy trên địa bàn khiến người dân rất bức xúc. Tuy nhiên, qua theo dõi và ghi nhận của phóng viên, không hiểu lý do vì sao khi lực lượng CSGT ra quân mạnh tay, đặt trạm cân lưu động trên tuyến thì các "binh đoàn" xe tải vắng bóng.

Tại trạm cân lưu động của lực lượng CSGT đặt trên đường ĐT477 đoạn qua xã Đức Long, huyện Nho Quan, một vài xe tải bị dừng xe để kiểm tra, nhưng không có xe nào vi phạm hay có cũng chưa đủ mức để lập biên bản vi phạm. Nhiều giờ đồng hồ sau đó lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng cũng không thấy bóng dáng xe tải đi qua.

Các binh đoàn xe quá tải hết cửa xới nát những cung đường trọng yếu - 4

Xe có dấu hiệu chở quá tải bị yêu cầu dừng để kiểm tra.

Các binh đoàn xe quá tải hết cửa xới nát những cung đường trọng yếu - 5

Khi có mặt lực lượng CSGT, chỉ số ít xe quá tải bị kiểm tra xử lý, còn lại đều "mất hút" trên các tuyến đường.

Ghi nhận của PV Dân trí, trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua huyện Yên Khánh và Kim Sơn; quốc lộ 12B đoạn qua thành phố Tam Điệp và Yên Mô cũng vắng bóng xe tải chở hàng hóa một cách bất thường. Không có xe tải chạy ra đường và tung hoành như trước.

Đại úy Nguyễn Khánh Dư - Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình - cho biết: "Chúng tôi xác định không có vùng cấm đối với tất cả các phương tiện tham gia giao thông và vi phạm về tải trọng".

Được biết, để "chiến đấu" lâu dài với xe quá khổ, quá tải, Chỉ huy Trạm CSGT Tam Điệp đã phân công các tổ tuần tra kiểm soát toàn tuyến quốc lộ mà trạm phụ trách, kiên quyết xử lý đối với các phương tiện chở quá tải và cơi nới thành thùng. Lực lượng CSGT sẽ thường xuyên đảo các khung giờ tuần tra, thực hiện tuần tra 24/24h tại các tuyến quốc lộ để phục vụ công tác xử lý vi phạm.