1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Các bị cáo vụ rừng Kẻ Gỗ đồng loạt được giảm án

(Dân trí) - Chiều qua 13/11, sau gần hai ngày xét xử, phiên phúc thẩm hình sự vụ án huỷ hoại rừng Kẻ Gỗ đã kết thúc. Đáng chú ý nhất sau phiên phúc thẩm là 4 bị cáo trong vụ án này đã đồng loạt được HĐXX tuyên giảm án.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29/8, TAND huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt 4 bị cáo tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (KBTTN), gồm Lê Tự Kỳ (trưởng ban) 23 tháng 26 ngày tù treo, Nguyễn Trọng Hảo (trạm trưởng số 3) bị xử phạt 36 tháng tù treo, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ kỹ thuật) chịu 15 tháng tù treo và Nguyễn Trọng Hải (trưởng trạm số 6) 38 tháng tù giam.

Sau khi tòa tuyên các bị cáo đồng loạt có đơn kháng cáo vì cho rằng các mức án trên là quá nặng, còn nhiều oan sai.

Trong hai ngày 12 và 13/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án nói trên. Khác với phiên sơ thẩm, tại phiên phúc thẩm này 3/4 bị cáo đã mời hẳn Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và các cộng sự (Hà Nội) bào chữa cho mình.

Tại phiên tòa, các luật sư đã chỉ ra một bị cáo vô tội, một bị cáo cần xem xét lại bản luận tội và cho rằng bản án sơ thẩm của TAND huyện Cẩm Xuyên xét xử ngày 29/8/2008 chưa khách quan và chưa đúng bản chất sự việc, nhất là các bị cáo không phải là chủ rừng.

Trong khi đó, trong phiên thẩm vấn, các bị cáo đều đưa ra những lời lẽ, bằng chứng chứng minh sự vô tội, do cấp trên chỉ đạo và thậm chí là do cuộc sống để chứng minh rằng bản án sơ thẩm mà họ đã nhận là quá nặng.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Trọng Hải đã đưa ra được bản hợp đồng của mình với Ban QLRPH Kẻ Gỗ để chứng minh việc chặt phá rừng của mình là vì mục đích trồng lại rừng mới theo chủ trương, không phải có mục đích hủy hoại rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, tại phần tranh tụng, vị đại diện Viện kiểm sát và HĐXX bác bỏ những ý kiến của luật sư cũng như thân chủ của họ bỏ tội hủy hoại rừng, bản thân các bị cáo đều là chủ rừng.

HĐXX khẳng định các bị cáo đã thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái khiến rừng bị hủy hoại. Mặc dù vậy, HHXX phúc thẩm cũng cho rằng dù phạm tội khiến rừng bị hủy hoại nhưng các mức án mà các bị cáo nhận tại phiên sơ thẩm là nặng cần được giảm án.

Sau khi xem xét tình tiết giảm nhẹ chiều 13/11, HĐXX đã đồng loạt tuyên giảm án cho các bị cáo. Cụ thể, có 3 bị cáo được hưởng án treo là Nguyễn Trọng Hải (trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 6 thuộc) lãnh 36 tháng tù, 60 tháng thử thách; Nguyễn Trọng Hảo (47 tuổi, nguyên trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng số 3); lãnh 18 thánh tù, 36 tháng thử thách; Lê Tự Kỳ (58 tuổi, trưởng ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) 15 tháng tù, 28 tháng thử thách. Còn Nguyễn Tiến Dũng (38 tuổi, Cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ) bị xử phạt cảnh cáo tại phiên toà.

Văn Dũng - Đất Vũ