Cá “thiêng” dài hơn 4m dạt vào bờ biển Quảng Bình

(Dân trí) - Một con cá Mái chèo dài hơn 4m đã trôi dạt vào bờ biển xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Theo quan niệm của ngư dân, đây là loài cá “thiêng” nên người dân đã đưa cá về chôn cất theo nghi thức địa phương.

Vào khoảng 6h30 ngày 12/5, nhiều người dân đang tắm biển đã phát hiện một con cá có kích thước lớn, rất dài, mình dẹt, vây lưng và đầu có màu đỏ tươi, có sừng phía trên đầu, trôi dạt vào bờ.

Cá “thiêng” dài hơn 4m dạt vào bờ biển Quảng Bình
Khi phát hiện con cá Mái chèo "khủng", một số người đã cố gắng đưa con cá ra xa bờ để cá bơi trở về biển nhưng dường như cá đã kiệt sức

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng đã đến hiện trường kiểm tra, xác định đây là cá Mái chèo. Con cá có chiều dài lên tới 4,1m và nặng 40kg.

Con cá dài 4,1m, đầu có màu đỏ tươi và có sừng phía trên đầu
Con cá dài 4,1m, đầu có màu đỏ tươi và có sừng phía trên đầu

Cá Mái chèo còn có tên khoa học là Regalecus glesne. Theo những ngư dân có kinh nghiệm đi biển, đây là cá "hố ông", thường được ngư dân gọi là "ngài" vì cho rằng loài cá này rất linh thiêng.

Anh Lê Minh Hải (38 tuổi, trú thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) cho biết, lúc cá dạt vào bờ vẫn còn sống nên một số người đã cố gắng đưa con cá ra xa bờ để nó bơi trở về biển nhưng dường như cá đã kiệt sức rồi chết.

Ngay sau khi làm các thủ tục cần thiết, ngư dân và cơ quan chức năng đã tiến hành chôn cất theo phong tục địa phương.

Văn Lịnh