1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Ca nô du lịch hoạt động như thế nào sau khi bỏ lệnh cấm?

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định vừa công bố tạm thời 3 tuyến đường thủy nội địa có tổng chiều dài hơn 15km nhằm phục vụ phát triển giao thông, du lịch và quản lý hiệu quả vùng biển ven bờ.

UBND tỉnh Bình Định đã công bố danh mục luồng tuyến đường thủy nội địa với 3 tuyến đường thủy nhằm quản lý, khai thác hợp lý tiềm năng giao thông thủy, phục vụ phát triển du lịch ven biển và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

3 tuyến đường thủy nội địa có tổng chiều dài 15,5km đều nằm trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, gồm: tuyến Nhơn Lý - Kỳ Co (dài 5km), tuyến Nhơn Hải - Kỳ Co (dài 10km) và tuyến Nhơn Hải - Hòn Khô (dài 0,5km).

Riêng tuyến Nhơn Hải - Kỳ Co, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu việc khai thác phải đảm bảo không chồng lấn với tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã được Bộ Xây dựng công bố.

Ca nô du lịch hoạt động như thế nào sau khi bỏ lệnh cấm? - 1

Ca nô hoạt động trở lại trên địa bàn xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Hữu Đảo).

Ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý, cho biết, trên địa bàn có khoảng 50 cơ sở kinh doanh nhà hàng du lịch, gần 40 phương tiện ca nô. Lâu nay các đơn vị hoạt động theo chuỗi liên kết du lịch cộng đồng. Tuy nhiên vừa qua, việc tạm đình chỉ hoạt động ca nô làm ảnh hưởng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các đơn vị.

“Việc công bố danh mục đường thủy, người dân rất phấn khởi vì có thu nhập vào mùa cao điểm du lịch hè. Trước khi chạy trở lại các cơ sở, hộ kinh doanh phải làm cam kết hoạt động đúng quy định, tuyệt đối tuân thủ các điều kiện an toàn giao thông đường thủy.

Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng thường xuyên giám sát hoạt động của ca nô trên địa bàn”, ông Danh nói.

Ông Nguyễn Hữu Đảo, Giám đốc Công ty Du lịch cộng đồng Khánh An (xã Nhơn Lý), cho biết, khoảng 1 tháng cấm các hoạt động ca nô vận chuyển khách, lượng khách đến Nhơn Lý giảm 60-70%. Hầu như tất cả các lao động phục vụ du lịch liên quan đến ca nô đều nghỉ, các hoạt động bị tê liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế.

“Ca nô chỉ hoạt động được 3 tháng cao điểm, từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, còn lại mùa mưa phải nghỉ. Sau khi cấm ca nô hoạt động, nhiều tour đến Nhơn Lý hủy nên việc cho phép ca nô đủ điều kiện hoạt động chúng tôi rất phấn khởi”, ông Đảo bày tỏ.

Trước đó, đầu tháng 5, tại khu vực Hòn Khô, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra vụ tai nạn mô tô nước làm 2 người thương vong. Sau vụ tai nạn này, các hoạt động vận chuyển khách bằng ca nô, mô tô nước không đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đều bị tạm dừng từ ngày 2/5.