1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Cả nhà nhập cảnh trái phép qua biên giới, một người dương tính SARS-CoV-2

Chiến Khưu

(Dân trí) - Chiều 25/6, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang đã bắt giữ, đưa đi cách ly một gia đình 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới, trong đó có một người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, vào hồi 12h ngày 25/6, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 8, Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn biên giới thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang, đã phát hiện 5 người (4 người lớn, 1 trẻ em) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Các trường hợp nhập cảnh trái phép gồm: Trần Văn P. (sinh năm 1999), Trần Văn T. (sinh năm 2000), Trần Văn P. (sinh năm 2005), Nguyễn Thị Trúc P. (sinh năm 1998), Nguyễn Văn T. (sinh năm 2019), cùng ngụ tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cả nhà nhập cảnh trái phép qua biên giới, một người dương tính SARS-CoV-2 - 1

Một gia đình 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới bị phát hiện, xử phạt, đưa đi cách ly, điều trị.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đầu năm 2018 có xuất cảnh qua Campuchia thuê đất trồng rẫy nhưng đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, lại hết mùa vụ nên nhập cảnh trái phép về Việt Nam để sinh sống.

Qua test nhanh 5 trường hợp ngành chức năng phát hiện Trần Văn T. có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới đối với Trần Văn P., Trần Văn T. và Nguyễn Thị Trúc P., phạt tiền 4 triệu đồng/người.

Đối với Trần Văn P. là người chưa thành niên bị phạt tiền 2 triệu đồng về cùng hành vi trên. Nguyễn Văn T. là trẻ em nên không xử phạt.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Phú Hữu bàn giao cả 5 người cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly, điều trị theo quy định.