Đà Nẵng:

Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc

(Dân trí) - Sáng 21/8, xuất hiện tình trạng cá chết dày đặc nổi trắng sông Phú Lộc (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Sự cố đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân khu vực này.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn, người dân sống ở gần khu vực sông Phú Lộc - cho biết, tối 20/8, hiện tượng cá chết đã xuất hiện rải rác nhưng đến sáng 21/8 cá chết nổi lên ngày càng nhiều, loại cá bị chết chủ yếu lá cá rô phi.

“Trời nắng nóng khiến cá bị phân hủy nhanh và bốc mùi hôi thối”, anh Tuấn nói.

Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc
Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc

Và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
Và bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sông kéo dài gần 1km từ cống cửa xả đường Mẹ Nhu ra đến cửa biển Nguyễn Tất Thành, cá chết dày đặc nổi trắng kênh.

Ông Trần Trung Nam, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê – cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng cá chết được xác định là do mực nước sông Phú Lộc xuống thấp, kèm theo nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu oxy.

Công nhân vớt cá chết trên sông Phú Lộc
Công nhân vớt cá chết trên sông Phú Lộc

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê đã phối hợp với Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đến kiểm tra, tổ chức vớt cá chết, phun chế phẩm, rải vôi xử lý ban đầu để tránh ô nhiễm môi trường.

Cá chết được đưa đi xử lý
Cá chết được đưa đi xử lý

“Hiện các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương xử lý số cá chết và tiếp tục điều tra nguyên nhân gây ra hiện tượng này”, ông Nam cho hay.

Khánh Hồng