Đà Nẵng:

Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc

(Dân trí) - Những ngày qua, trên sông Phú Lộc (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xuất hiện hàng ngàn con cá chết, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Theo những người dân ở đây cho biết, tình trạng này xuất hiện khoảng 1 tuần trở lại nhưng nhiều nhất là hai ngày gần đây. Cá chết trung tập chủ yếu ở đoạn gần Trạm xử lý nước thải Phú Lộc đến vùng ven tường Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Khi thủy triều lên cá chết theo dòng nước trôi vào sâu trong khu dân cư bốc mùi rất thối.

Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc
Cá chết nổi trắng sông Phú Lộc

Bà Nguyễn Thị Mai, (trú tổ 95, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) bức xúc nói: Dân chúng tôi ở hai bên bờ sông chủ yếu là buôn bán kiếm sống, giờ cá chết nổi lềnh bềnh, hôi thối không thể nào buôn bán bán được. Trẻ em ở đây hít phải "chướng khí" khiến ốm đau, bệnh tật...

Theo người dân, nguyên nhân có thể là do ô nhiễm nguồn nước và nắng nóng kéo dài
Theo người dân, nguyên nhân có thể là do ô nhiễm nguồn nước và nắng nóng kéo dài

Cũng theo người dân,  nguyên dân dẫn đến cá chết hàng loạt có thể là do nước ô nhiễm xả ra từ trạm xử lý nước thải Phú Lộc. Mặt khác, do thời tiết nắng nóng kéo dài, thỉnh thoảng xảy ra các trận mưa dông khiến môi trường nước thay đổi, cá không thích nghi được dẫn đến chết hàng loạt.

Trước tình trạng trên, người dân đã thông báo với chính quyền phường Thanh Khê Tây và đến chiều ngày 25/5, phường Thanh Khê Tây đã cử đại diện đến nắm tình hình. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết.


Khánh Hồng