1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Cá chết bất thường ở khu kinh tế Chân Mây: Chất lượng nước sông rất xấu

Vi Thảo

(Dân trí) - Chất lượng nước mặt sông Mỹ Gia (Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) được phân loại theo mức D, rất xấu, là nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt.

Ngày 19/8, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã ký ban hành văn bản về hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Mỹ Gia (Lạch Giang), thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Ông Phương yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh này nhanh chóng xác minh, lấy mẫu để phân tích, kiểm nghiệm và xác định rõ nguyên nhân trong trường hợp xảy ra hiện tượng cá chết trên địa bàn.

Cá chết bất thường ở khu kinh tế Chân Mây: Chất lượng nước sông rất xấu - 1

Sông Mỹ Gia bị ô nhiễm hữu cơ, chất lượng nước rất xấu (Ảnh: Vi Thảo).

Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư, đơn vị đang triển khai thi công xây dựng dự án, công trình trong địa bàn có các biện pháp quản lý, xử lý để giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn qua các bãi tập kết nguyên vật liệu, hàng hóa. Báo cáo kết quả thực hiện phải được gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/8.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện các hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường, đổ trộm chất thải không đúng quy định để xử lý nghiêm.

UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo các địa phương trong khu vực tích cực triển khai hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh", tiến hành nạo vét, khơi dòng chảy, vệ sinh vớt rác trên sông Mỹ Gia để đảm bảo cảnh quan và môi trường.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin về việc người dân địa phương phát hiện hiện tượng cá chết hàng loạt tại sông Mỹ Gia (hay Lạch Giang), đoạn qua thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Cụ thể, vào chiều tối 30/6, người dân thôn Phú Hải phát hiện nhiều loài cá như: cá dìa, móm, nâu, bống, cá căng, tôm đất… chết hàng loạt trên sông Mỹ Gia và vớt về cho gà, vịt ăn.

Cá chết bất thường ở khu kinh tế Chân Mây: Chất lượng nước sông rất xấu - 2

Hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Mỹ Gia xảy ra vào ngày 30/6 (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường lấy mẫu nước phân tích, tìm hiểu nguyên nhân.

Ngày 2/7, Sở này có báo cáo lần 1 kết quả quan trắc chất lượng nước mặt sông Mỹ Gia.

Kết quả đo nhanh cho thấy chất lượng nước mặt sông Mỹ Gia tại khu vực quan trắc có nồng độ oxy hòa tan (DO) rất thấp, đặc biệt đoạn từ đập tràn đến cầu Phú Hải có thể gây ảnh hưởng tới cá và các sinh vật thủy sinh trong môi trường nước.

Ngày 1/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có báo cáo lần 2 kết quả quan trắc nước mặt sông Mỹ Gia.

Theo báo cáo, tại vị trí quan trắc gần nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan (thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô), chất lượng nước mặt không thể phân loại, do giá trị DO đo đạc thấp hơn giá trị giới hạn phân loại theo mức D (rất xấu).

Thông số COD (lượng oxy cần thiết để oxy hóa các thành phần ô nhiễm trong nước thải) tại các vị trí: cầu Phú Hải, cầu Tam Vị và khu vực thượng nguồn sông Mỹ Gia đạt mức D, chất lượng nước rất xấu.

Cơ quan quản lý môi trường kết luận "chất lượng nước sông được phân loại theo mức D, nước có chất lượng rất xấu đối với các thông số, như: DO, COD, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Đây có thể là một trong các nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên sông Mỹ Gia".

Bên cạnh đó, khảo sát thực tế cho thấy nước sông Mỹ Gia tại thời điểm quan trắc có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, sông có lưu lượng dòng chảy thấp, mực nước nông nên có thể gia tăng nhiệt độ khi trời nắng nóng.