1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Buồn chuyện gia đình, hai chị em uống thuốc tự tử

(Dân trí) - Do buồn chuyện gia đình, hai chị em họ là Viên Thị X. (SN 1995) và Lê Thị X. (SN 1997), cùng ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đang học trường THPT Nông Cống II, đã uống thuốc tự tử.

Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 17/9, người dân xã Tế Thắng tá hỏa khi phát hiện em Viên Thị X. trong tình trạng sùi bọt mép, co giật, nằm phía ngoài cánh đồng. Em X. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cấp cứu. Nguyên nhân được xác định là do em X. uống thuốc diệt cỏ.

Đến 19 giờ tối cùng ngày, chị họ của X. là em Lê Thị X. (sống chung nhà) cũng uống một loại thuốc tây để tự vẫn. Em X. sau đó cũng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nông Cống cấp cứu. Sau đó cả hai em được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Viên Thị X. đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Viên Thị X. đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Chiều 18/9, bác sĩ Nguyễn Hồng Cường, Phó khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, em Lê Thị X. bị ngộ độc cấp vì uống một loại thuốc hạ sốt liều cao. Được cấp cứu kịp thời nên đến 15h chiều 18/9, X. không còn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Em Viên Thị X. được xác định là đã uống thuốc diệt rầy Victory và xăng. Đến nay X. cũng đã qua cơn nguy kịch.

Được biết bố mẹ của Viên Thị X. đang đi làm ăn xa nên em ở nhà bác ruột. Cả hai em có hành động dại dột vì buồn chuyện gia đình.

Nguyễn Thùy