1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Buộc thôi việc Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ

(Dân trí) - Trưa 24/11, nguồn tin từ Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, ông Sơn Minh Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ vừa ký quyết định kỷ luật bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế, nguyên Phó chánh văn phòng, nguyên Kế toán trưởng và Thủ quỹ của Cơ quan BCĐ Tây Nam Bộ giai đoạn 2011-2016 bằng hình thức buộc thôi việc.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nơi đã xảy ra nhiều sai phạm trong giai đoạn 2011-2016
Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nơi đã xảy ra nhiều sai phạm trong giai đoạn 2011-2016

Nguồn tin cũng cho biết, quyết định này được ký vào ngày 20/11 vừa qua.

Bà Hằng bị kỷ luật buộc thôi việc vì có những hành vi vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cố ý làm trái các qui định về quản lý tài chính...

Cụ thể, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương trước đó thì bà Lê Thị Thu Hằng đã để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán theo dõi, phản ánh vào sổ sách kế toán nguồn thu vận động, tài trợ 130 tỷ đồng, không tổng hợp vào báo cáo tài chính của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, không báo cáo Văn phòng Chính phủ và trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Bà Hằng cũng tham mưu ký hợp đồng khống, lấy hóa đơn thanh toán với doanh nghiệp bán xăng dầu để rút hơn 3,7 tỷ đồng; lập các chứng từ khống, mua hóa đơn tiếp khách, phòng nghỉ, chi hỗ trợ, họp báo để hợp thức hóa các khoản tạm ứng hơn 4,9 tỉ đồng tiền vận động tài trợ…

Ngoài ra, ông Sơn Minh Thắng còn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Út - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo.

Ông Út có hành vi vi phạm khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đồng thời chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm ở bộ phận văn phòng và hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính.

Ngoài ra, bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ ban này cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Với những sau phạm trên, UBKT TƯ đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với bà Hằng, còn ông Út bị cảnh cáo về mặt Đảng.

Phạm Tâm