1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Buộc thôi việc, khai trừ Đảng phó chủ tịch “biến mất” sau vụ đánh ghen

(Dân trí) - Ông Trần Bôn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị kỷ luật buộc thôi việc và khai trừ ra khỏi Đảng sau vụ việc đánh ghen cách đây hơn 1 tháng.

Ngày 29/7, ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) cho biết, UBND huyện Phú Vang đã có quyết định buộc thôi việc ông Trần Bôn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn này.

Lý do buộc thôi việc là bởi ông Bôn đã bỏ nhiệm sở nhiều ngày, đồng thời đã có đơn xin thôi việc từ trước đó. Ngoài việc buộc thôi việc, ông Trần Bôn còn bị khai trừ Đảng.

Đối với trường hợp bà Hoàng Thị H. - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Thuận An, người bị tố quan hệ bất chính với ông Bôn, hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Vang đang xem xét để xử lý. Được biết, bà H. cũng đã viết đơn xin thôi việc và xin ra khỏi Đảng.

UBND thị trấn Thuận An, nơi ông Trần Bôn làm việc
UBND thị trấn Thuận An, nơi ông Trần Bôn làm việc

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 15/6, vợ ông Bôn là bà Trần Thị Trang cùng 2 người phụ nữ là chị ruột và em ruột ông Bôn xông vào đánh đập, chửi bới bà H. trước một nhà nghỉ tại phường Vỹ Dạ (TP Huế). Vụ việc khiến bà H. phải nhập viện điều trị.

Sau đó, công an phường Vỹ Dạ đã triệu tập những người tham gia đánh bà H. để điều tra. Nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen theo người nhà ông Bôn, là do họ thấy bà H. đã vào nhà nghỉ cùng ông Bôn.

Sau sự việc, vị phó chủ tịch thị trấn nhiều ngày không tới nơi làm việc và cũng không thông báo với cơ quan.

Được biết, bà H. đã có gia đình, có con nhưng đã ly hôn với chồng. Trong khi vợ chồng ông Bôn lấy nhau 6 năm nhưng chưa có con.

Thanh Thúy - Đại Dương