1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bùi Tiến Dũng “dính” thêm tội tham ô tài sản cùng 9 đồng phạm

(Dân trí) - VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố nguyên Tổng GĐ Bùi Tiến Dũng và nhiều cán bộ của PMU18 về hành vi tham nhũng trong dự án cầu Bãi Cháy. 10/11 bị can đối mặt với tội tham ô tài sản.

 
Ngoài “sếp tổng” Bùi Tiến Dũng, 9 cán bộ khác cùng chia tội tham ô tài sản gồm: Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng kinh tế - kế hoạch), Nguyễn Vũ Nam (trưởng phòng PID 6), Nghiêm Phú Sơn (phó phòng PID 6), Nguyễn Công Dũng (cán bộ phòng PID 6), Lê Minh Giang (phó phòng PID 5) cùng Trần Đức Hùng (chánh văn phòng tư vấn dự án xây dựng cầu Bãi Cháy), Nguyễn Hữu Minh (giám đốc điều hành gói thầu BC 1), Nguyễn Hữu Long và Nguyễn Việt Dũng (nguyên Giám đốc điều hành gói thầu BC 3).
 
Duy nhất bị can Đỗ Kim Quý, cấp phó của Bùi Tiến Dũng bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Bùi Tiến Dũng “dính” thêm tội tham ô tài sản cùng 9 đồng phạm - 1

Bùi Tiến Dũng (áo trắng, hàng đầu) tại phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc và đưa hối lộ vào tháng 8/2007. Trong phiên tòa này, Bùi Tiến Dũng bị kết án 6 năm tù giam vì tội đánh bạc và 7 năm tù về tội đưa hối lộ (Ảnh: Phương Thảo)

Dũng “tổng” bị cáo buộc đã “gật đầu” cho Dũng “con” và các cán bộ dưới quyền lập khống danh sách trả lương cán bộ tư vấn trong quá trình thực hiện dự án cầu Bãi Cháy để rút tiền công bỏ túi. Theo hợp đồng, đại diện chủ đầu tư được sử dụng 50 cán bộ tư vấn bổ sung cho 3 gói thầu trong dự án.

Dũng “con” với vai trò là trưởng phòng kinh tế - kế toán khi đó đã được bật đèn xanh để dụng chiêu lập khống danh sách 8 nhân viên tư vấn tại gói thầu BC 2, 18 nhân viên khác ở 2 gói thầu BC 1 và BC 3.

Bảng lương cho những vị trí “ma” này vẫn được lập suốt gần 4 năm (từ tháng 8/2003 đến tháng 2/2007) và toàn bộ số tiền chi trả trên 3,4 tỷ đồng đã được rút êm để chia chác. Dũng “tổng” trực tiếp duyệt chi quá nửa số tiền này. 10 cán bộ dính tội tham ô tài sản, người ít nhất cũng chiếm hưởng hơn 10 triệu đồng, người nhiều nhất được chia hơn 365 triệu đồng từ khoản “ăn dưng” trên.

Phạm Tiến Dũng được xác định là “chủ trò” trong vụ án. Sếp tổng Bùi Tiến Dũng giữ vai trò tiếp tay, thông đồng để ăn chia, hưởng lợi. Các cán bộ khác cũng là đồng phạm tích cực tham gia kế hoạch ăn chặn tiền nhà nước.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang toà để xem xét, đưa các can phạm ra xét xử.
 

Cầu Bãi Cháy là dự án hạ tầng sử dụng vốn ODA, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, Bộ Giao thông Vận tải giao PMU 18 làm đại diện chủ đầu tư, chia làm 3 gói thầu: BC1, BC2, BC3.

Vụ án tham ô tại dự án này được khởi tố tháng 8/2007, ngay sau khi Tổng GĐ PMU18 Bùi Tiến Dũng và nhận 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ trong vụ “chạy án” tại Ban quản lý dự án này.

Hiện, ngoài phần tội trong vụ án tại cầu Bãi Cháy, Dũng “tổng” vẫn còn “treo án” vụ vung tay điều động, cho mượn xe trong phần 2, mảng tội danh về kinh tế, chức vụ tại PMU18.

P.Thảo