1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Bỏng nặng vì ngã vào đống rơm đang cháy

(Dân trí) - Do khói bốc lên từ những đống rơm cháy mù mịt che khuất tầm nhìn, 2 vợ chồng anh Khoa bị mất phương hướng, lao luôn xe máy xuống ruộng, nơi có nhiều đống rơm lớn đang cháy dở.

Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào tối 22/5, trên tuyến đường Nhất Đông - Nhì Đông, phường An Đông, TP Huế.

 

Khi đó, hai vợ chồng anh Trần Anh Khoa (SN 1973) điều khiển xe gắn máy chở vợ là Lê Thị Hồng (SN 1976), trú tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, đi qua đoạn đường trên. Do khúc cua hẹp, trời tối, khói rơm bao phủ dày đặc, nên vợ chồng anh Khoa đã bị mất phương hướng, lao xuống mặt ruộng, nơi có nhiều đống rơm lớn đang cháy.

 

Hậu quả, vợ chồng anh Khoa bị bỏng nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế; chiếc xe máy bị lửa rơm thiêu rụi hoàn toàn.

 

Sau gần một ngày xảy ra tai nạn, điểm đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch kể trên vẫn không được chính quyền, cơ quan chức năng xử lý, dập tắt. Khói lửa vẫn bao phủ dày đặc cả đoạn đường.

 

Tình trạng tuỳ tiện đốt rơm rạ sau vụ thu hoạch ở các vùng nông thôn rất phổ biến, từng gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc trong thời gian gần đây. Còn nhớ năm 2006, tại Hà Tây cũng xảy ra một vụ bỏng nặng do ngã vào đống rơm đang cháy trên đường. Nạn nhân là một nữ sinh đang học trung cấp, vội đi xe đạp đến trường cho kịp giờ thi, không may ngã vào đống rơm đang cháy, bị bỏng nặng.

 

Ngân Hà