1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Bốn năm chưa thanh lý xong công trình “mọc” trên đất do nhà nước quản lý

Cao Tiến

(Dân trí) - Một dự án du lịch sinh thái tại Huế không đủ điều kiện để được giao và thuê đất nên phải chấm dứt hoạt động đầu tư cách đây 4 năm, nhưng đến nay chưa thanh lý xong các công trình đã xây dựng.

Theo Sở Xây dựng thành phố Huế, đến nay, chủ đầu tư dự án Điểm du lịch - dịch vụ sinh thái Phúc Nguyên Phương (tại hạ lưu sông Truồi, xã Lộc An), vẫn chưa thanh lý được các tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho chính quyền địa phương quản lý, kêu gọi tái đầu tư.

Trước đó, vào tháng 8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Tài chính thành phố Huế) đã thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư đối với dự án nói trên.

Bốn năm chưa thanh lý xong công trình “mọc” trên đất do nhà nước quản lý - 1

Các công trình xây dựng dang dở trên diện tích đất do nhà nước quản lý bên bờ sông Truồi, xã Lộc An, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án Điểm du lịch - dịch vụ sinh thái Phúc Nguyên Phương được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Một thành viên Phúc Nguyên Phương vào tháng 9/2017.

Dự án có tổng diện tích trên 17.486m, tại thôn Đông, xã Lộc An, huyện Phú Lộc cũ (nay là xã Lộc An, thành phố Huế).

Trong phạm vi dự án có 4 thửa đất được nhà nước giao cho các hộ dân sử dụng theo Nghị định 64 của Chính phủ, với tổng diện tích hơn 2.000m2. Phần đất còn lại do UBND xã Lộc An cũ quản lý, bao gồm 12 thửa, với tổng diện tích trên 15.400m2.

Thời điểm dự án bắt đầu xây dựng, chính quyền địa phương cho biết, chủ đầu tư đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất của các hộ dân. Riêng phần đất do nhà nước quản lý, có một số hộ dân trồng sắn, lúa và các loại hoa màu khác.

Theo hồ sơ của cơ quan quản lý, dự án không đủ điều kiện để được giao đất và cho thuê đất theo quy định đối với diện tích thuộc quản lý của nhà nước.

Tuy nhiên, năm 2019-2021, chủ đầu tư đã dựng hàng rào quây kín toàn bộ khu đất và xây dựng kè dọc bờ sông, sau đó một số công trình "mọc" lên trên diện tích này.

Đến tháng 8/2021, nhà đầu tư đã quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư và xin trả lại dự án cho nhà nước quản lý.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đang tổ chức thanh lý các công trình xây dựng dang dở để trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý theo quy định.