TPHCM

Bốn ca tử vong do bệnh tay chân miệng

(Dân trí) – Trong hai tuần đầu tháng 5, thành phố liên tiếp có hai trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng, đưa số ca tử vong kể từ đầu năm lên 4 trường hợp. Với gần 2.700 ca nhập viện, bệnh tay chân miệng đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Sốt cao liên tục, xuất hiện ban đỏ ở tay chân, bé trai H.C.P. (2 tuổi, ngụ tại phường 8, quận 10) được gia đình đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 8/5. Tại đây, cháu được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng (TCM) bác sĩ đã cố gắng can thiệp nhưng sau một ngày nhập viện bệnh của bé chuyển nặng dẫn tới tử vong.

Trước đó, ngày 1/5 tại bệnh viện Nhi Đồng 1, bé trai T.T.P. (2 tuổi, ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) cũng đã tử vong do mắc TCM. Được biết trước khi nhập viện bé đã khởi bệnh ngày 29/4 với triệu chứng sốt cao và run chân tay. Sau khi được chuyển đến bệnh viện bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch và tử vong cùng ngày.
 
Bốn ca tử vong do bệnh tay chân miệng
Bệnh TCM tại TPHCM đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2011

Sau hai ca tử vong liên tiếp nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã tiến hành điều tra dịch tễ xung quanh khu vực sống của hai bệnh nhi thì phát hiện thêm 4 trường hợp nhiễm bệnh khác đang điều trị ngoại trú tại xã An Phú, huyện Bình Chánh, gần nhà bệnh nhi T.T.P. Cùng với bốn trường hợp trên, một bé khác tại khu vực này mắc TCM đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố trong tuần 18 năm 2012 số ca mắc TCM trên địa bàn phải nhập viện lên tới 165 trẻ. Tổng số ca mắc bệnh tính từ đầu năm đến nay là 2.680 ca, cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011. Trước tình hình bệnh TCM tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ bằng các biện pháp rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần tại nơi bé sinh sống vui chơi. Trường hợp bé sốt cao, xuất hiện ban đỏ ở chân tay miệng cần đưa trẻ đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Vân Sơn