1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc xử lý xâm phạm di tích quốc gia chùa Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội).

Liên quan đến việc nhiều phật tử chùa Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) kêu cứu về việc di tích chùa Vàng bị một nhóm người xâm phạm đất đai  nghiêm trọng, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Ông Cương cho biết, Bộ đã có văn bản gửi Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và UBND TP Hà Nội về việc xử lý xâm phạm di tích quốc gia chùa Vàng.

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng - 1

Trụ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo nội dung văn bản gửi UBND TP Hà Nội, liên quan đến việc xâm phạm khuôn viên, tường bao, cây xanh di tích quốc gia chùa Vàng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo cơ quan chức năng (Cục Di sản văn hóa) có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hà Nội kiểm tra tình hình thực tế, đề xuất phương án bảo vệ di tích, xử lý khắc phục việc xâm phạm di tích.

Tuy nhiên, hiện nay, báo chí vẫn tiếp tục phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý di tích này, trong đó có nội dung xây dựng sân bóng trong khu vực II của di tích,...

Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm vụ việc, thông báo kết quả giải quyết về Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tránh gây bức xúc kéo dài trong nhân dân và cộng đồng, xã hội.

Trước đó, theo đơn phản ánh của các phật tử chùa Vàng là đại diện cho các hộ dân ở thôn Vàng, xã Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội): Ngày 9/12/2020, một nhóm người ngang nhiên xông vào khuôn viên khu vực II bảo vệ di tích của chùa Vàng, rồi chặt cây, phá tường, sau đó lại xây thụt vào phía trong.

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng - 2

Ngày 9/12/2020, chùa Vàng đã bị xâm phạm, bị chặt cây, phá tường, các cơ quan đã lập biên bản nhưng chưa xử lý. (Ảnh: Phạm Sỹ).

Theo công văn số 547/UBND-VHTT, ngày 11/3/2021 của UBND huyện Gia Lâm: Di tích Đình - Chùa thôn Vàng (xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 65-QĐ/BT ngày 16/1/1995, công nhận là di tích Kiến trúc -  Nghệ thuật. Hồ sơ xếp hạng lập năm 1994, trong đó có: Biên bản đề nghị xếp hạng di tích ngày 14/10/1994 của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội lập (nay là Sở Văn hóa và Thể thao) và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích Đình và Chùa thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội  tỉ lệ 1/1000 (trích lục bản đồ số 01 năm 1974); theo đó, khu vực bảo vệ di tích gồm 2 vùng: Khu vực I: Tổng diện tích 4.752 m2; khu vực II: diện tích 1.297m2 (kho hợp tác xã).

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng - 3

Điều 2 Quyết định số 65-QĐ/BT ngày16/1/1995 xếp hạng di tích quy định rõ: "Nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác, xây dựng trong khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, phải được phép của Bộ trưởng Văn hóa - Thông tin" (nay là Bộ VHTTDL). (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND TP Hà Nội về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Hà Nội, ngày 3/10/2017, UBND huyện Gia Lâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đình thôn Vàng cho cộng đồng dân cư thôn Vàng (cùng sử dụng với cộng đồng dân cư thôn Vàng 1, Vàng 2, Vàng 3) thửa đất số 9+14+97(2), tờ bản đồ số 3+5;  tổng diện tích là 2962,4 m2; hình thức sử dụng: Sử dụng chung; mục đích sử dụng: đất tín ngưỡng.

Ngày 27/12/2019, UBND TP Hà Nội ban hành các quyết định số 7331/QĐ-UBND về việc giao 2761,3 m2 đất (khu I) tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội cho chùa Vàng để tiếp tục sử dụng vào mục đích tôn giáo; số 7332/QĐ-UBND về việc giao 510,4 m2 đất (khu II) tại xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội cho chùa Vàng để tiếp tục sử dụng vào mục đích tôn giáo.

Ngày 20/1/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CU 341941 với diện tích 2761,3 m2 (khu  I) và số CU 341901 với diện tích 510,4 m2 (khu II) cho chùa Vàng, xã Cổ Bi.

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng - 4

Khu vực bảo vệ II của di tích bị đập phá và xây lùi tường bao vào trong. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng theo văn bản của UBND huyện Gia Lâm, ngày 15/1/2021, Tổ công tác của UBND xã Cổ Bi tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất chùa Vàng, đã phát hiện Tiểu ban quản lý di tích và một số nhân dân thôn Vàng đang thi công san lấp, dọn dẹp, đào móng xây tường để mở rộng đường với chiều dài khoảng 70 m, rộng khoảng 2 m thuộc phần đất nhà kho hợp tác cũ, khu vực II bảo vệ di tích; Tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công tại khu vực di tích và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng trên đất di tích theo qui định của pháp luật.

Bộ Văn hóa đề nghị xử lý dứt điểm vụ xâm phạm di tích chùa Vàng - 5

Đình chùa Vàng được xếp hạng di tích quốc gia năm 1995. (Ảnh người dân cung cấp).

Còn theo báo cáo ngày 5/2/2021, do ông Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch UBND xã Cổ Bi ký, giải thích: Việc xâm phạm đất chùa Vàng nói  trên là do đây là đoạn đường hẹp, hay xảy ra tai nạn. Đồng thời, gắn với chủ trương cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn nên lãnh đạo và nhân dân thôn Vàng đã tiến hành họp quân dân chính thống nhất đề xuất mở rộng tuyến đường dài khoảng 70 m.

"Liên quan đến phần đất này mở rộng đường này, trụ trì chùa Vàng là sư thầy Thích Thanh Tâm không đồng thuận do đất đã được cấp sổ đỏ cho chùa Vàng",  nội dung trong báo cáo của UBND xã Cổ Bi viết.