Đồng Tháp:

Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở vùng biên giới

Phạm Tâm Nguyễn Phú Quý

(Dân trí) - Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, Cấp ủy, Chính quyền và nhân dân 3 xã biên giới huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Đình Anh, Chính ủy BĐBP Đồng Tháp tham gia cùng đoàn công tác. Tại Đồn Biên phòng Thông Bình, Trung tá Nguyễn Thành Phước, Chính trị viên Đồn đã báo cáo kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn và xây dựng đơn vị năm 2020 của hai đơn vị, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và Thông Bình.

Theo đó, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội; chủ động tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở vùng biên giới - 1

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao quà Tết đến bà con nghèo vùng biên giới Đồng Tháp

Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia cùng các lực lượng quản lý và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, giúp dân phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những thành tích trong thực hiện công tác Biên phòng mà cán bộ, chiến sỹ 2 Đồn Biên phòng tại huyện Tân Hồng, Đồng Tháp đã đạt được trong năm 2020. 

Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở vùng biên giới - 2

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn trao 4 phần quà cho 4 con nuôi Đồn Biên phòng Thông Bình

Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Cấp ủy, Chỉ huy hai đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phấn đấu xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP, Cấp ủy, Chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới huyện Tân Hồng; đồng thời mong rằng hai Đồn Biên phòng và Cấp ủy, Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn để làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này đoàn công tác của Bộ tư lệnh BĐBP đã tặng 18 phần quà Tết đến Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách, Cấp ủy, Chính quyền địa phương 3 xã biên giới huyện Tân Hồng, con nuôi Đồn Biên phòng, hộ nghèo và hai Đồn Biên phòng, trị giá 59,5 triệu đồng.

Cùng ngày (20/1), đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng tại Khu Di tích Tỉnh ủy Cần Thơ

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đón chào Xuân Tân Sửu năm 2021. Sáng 20/1, tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) Đoàn Lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ do ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng trên địa bàn xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.

Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở vùng biên giới - 3

Ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ thăm và trao tơi gia đình chính sách những phần quà Tết

Theo ông Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ cho rằng, Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi đây từng là cơ quan đầu não lãnh, chỉ đạo Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cần Thơ tiến hành các cuộc kháng chiến, phong trào cách mạng đầy gian khổ, hy sinh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, góp phần giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 27/7/1990 Bộ Thông tin - Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch) quyết định xếp hạng Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia.

Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở vùng biên giới - 4

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ trao tặng quà Tết đến hộ gia đình có công cách mạng xã Phương Bình

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, đoàn đã tặng 200 phần quà Tết (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) đến các gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng trên địa bàn xã Phương Bình.

Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Trung đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp, chúc các gia đình có một mùa xuân vui tươi, đầm ấm và mong muốn thời gian tới, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực vận động người thân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.