1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bộ trưởng, Tổng Thanh tra cùng “xử” vụ kiện 10 năm của dân

(Dân trí) - Hơn 10 năm, cầm đống giấy tờ liên quan mảnh đất gia đình bị lấy làm đường đi khiếu nại, ngày 22/7, sau khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng thanh tra Chính phủ tiếp, bà Mai cảm thấy như cởi bỏ bức xúc...

Ngày 22/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh có buổi tiếp công dân đầu tiên theo Luật Tiếp công dân và Nghị định 64 của Chính phủ. Những vấn đề người dân bức xúc dẫn đến khiếu nại lâu ngày, nay được chính ông Nên và ông Tranh chỉ đạo hướng giải quyết.

Gặp Bộ trưởng 1 tiếng, dân giải tỏa bức xúc 10 năm đi kiện

Người dân sẵn sàng giao đất cho thành phố làm đường nhưng vẫn phải đeo đẳng hơn 10 đi khiếu nại chính sách bồi thường

Vụ bà Nguyễn Thị Bé ở cụm 11 (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) hơn 10 năm đi khiếu nại liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất làm đường, được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổng Thanh tra Chính phủ lắng nghe kỹ càng. Ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương thông tin rõ vụ việc đã được Thanh tra Hà Nội và Phó Chủ tịch Hà Nội kết luận nhưng bà Bé chưa hài lòng.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng cho biết, sau khi Thanh tra và Phó Chủ tịch thành phố kết luận vụ việc, huyện này đã công khai phương án bồi thường cho bà Bé. Tuy nhiên, dù huyện nhiều lần mời nhưng bà Bé vẫn không chịu lên lấy tiền, do vậy số tiền được gửi vào Kho bạc Nhà nước.

Hiện nay, gia đình bà Bé vẫn không nhất trí và đề nghị bồi thường, hỗ trợ phần tài sản trên phương án đã phê duyệt ban đầu (bồi thường 70% giá trị tài sản, đơn giá năm 1999) được áp dụng đơn giá năm 2013. Đồng thời gia đình cũng đề nghị áp dụng đơn giá đất năm 2013 đối với đất bị thu hồi (31,6m2) hoặc bố trí đất ở khác cho gia đình.

Đại diện Trung ưng lắng nghe những băn khoăn trong lòng dân để tìm hướng giải quyết

Đại diện Trung ương lắng nghe người dân để tìm hướng giải quyết

Theo bà Nguyễn Thị Mai (người đại diện thay cho bà Bé), khi nhà nước lấy đất làm đường, gia đình bà hoàn toàn ủng hộ, sẵn sàng giao đất mà không phản đối, thắc mắc. Tuy nhiên, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng không hợp lý nên gia đình bà chưa chịu lấy tiền.

Sau khi nghe các bên trình bày rõ ngọn ngành sự việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên rất hoan nghênh gia đình bà Mai chấp thuận chủ trương, chính sách của nhà nước giao đất làm đường mà không thắc mắc gì. Về việc người dân chưa nhận tiền đề bù, Bộ trưởng cho đó cũng là điều dễ hiểu vì khi đã nhận rồi, khiếu nại sẽ khó giải quyết.

Đại diện UBND thành phố Hà Nội cũng có mặt

Đại diện UBND thành phố Hà Nội cũng có mặt

“Vụ việc không khó đến mức không thể giải quyết được. Một trường hợp như vậy mà chúng ta phải bỏ quá nhiều thời gian, công sức ra để giải quyết là không cần thiết”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Bộ trưởng yêu cầu Hà Nội giải quyết sớm vụ việc, còn Thanh tra Chính phủ sẽ là đơn vị phân định đúng sai vụ việc. Để người dân đi khiếu nại hơn 10 năm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng nhận thấy chính quyền có những thiếu sót và xin rút kinh nghiệm.

Sau hơn một tiếng làm việc

Sau hơn một tiếng làm việc, bà Mai được cởi bỏ những bức xúc trong lòng

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng nhận thấy, đây là “vấn đề nhỏ” không đáng kéo dài đến tận hơn 10 năm. “Thành phố nói giải quyết đúng nhưng dân vẫn chưa đồng tình. Do vậy, phải xét lại xem vụ việc giải quyết đúng pháp luật chưa, đảm bảo tâm tư nguyện vọng của nhân dân hay chưa”, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nói.

Sau hơn một tiếng làm việc trực tiếp với Chủ nhiệm, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, bà Mai đã cởi bỏ được những bức xúc đeo đẳng trong lòng hơn 10 năm đi khiếu nại. “Tôi rất phấn khởi! Từ nay, cả nhân dân, cơ quan nhà nước không còn mất việc nữa”, bà Mai chia sẻ.

Trong ngày 22/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cùng Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh còn giải quyết 5 vụ việc khác như vụ việc của bà Hoàng Thị Vinh đại diện cho một số hộ kinh doanh tại xã Ninh hiệp (Gia Lâm, Hà Nội); Vụ việc của ông Phạm Mạnh Hùng trú tại 548-554 đường Trương Định (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội); Vụ việc của bà Nguyễn Thị Mai cùng 25 hộ dân ở số 26, ngõ Lương Đình Của (Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)…

Quang Phong