1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Giang:

Bộ trưởng TN-MT chỉ rõ 5 yêu cầu đối với Nhà máy giấy Lee & Man

(Dân trí) - Ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã thống nhất cho Nhà máy giấy Lee & Man hoạt động chính thức. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng cần kiểm tra năng lực đơn vị xử lí chất thải rắn của Nhà máy và kiểm soát được nguồn nguyện Lee & Man nhập từ nước ngoài về.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, là một trong những người có ý kiến lo ngại đầu tiên về nhà máy giấy Lee & Man.

GS Trân nói: Từ những số liệu, báo cáo và chuyến đi thực tế hôm nay (ngày 19/10- PV), tôi thấy ông Chủ tịch tập đoàn giấy Lee & Man đã thực hiện lời hứa với tôi, vì ông này đã từng hứa: Nhà máy giấy Lee & Man ở Việt Nam là một trong 6 nhà máy hiện đại và có hệ thống xử lí nước thải hiện đại nhất.

Thời gian tới, khi nhà máy giấy Lee & Man đi vào hoạt động chính thức, GS.Trân kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận của người dân với doanh nghiệp, không để xảy ra sự cố mới đi xử lý.


GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân phát biểu tại buổi họp vào chiều 19/10.

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Trân phát biểu tại buổi họp vào chiều 19/10.

Cũng tại hội nghị, ông Trương Đình Hoè, Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nêu ý kiến: "Qua chuyến thị sát Nhà máy cùng Bộ trưởng, tôi bớt lo nhiều thứ lắm. Tuy nhiên, tôi thấy trong báo cáo chưa rõ lắm về vấn đề xử lí chất thải rắn. Hơn nữa, nguyên liệu làm ra giấy của Nhà máy chính là giấy phế thải được nhập từ nước ngoài về, do vậy, tôi đề nghị thời gian tới, Bộ TN-MT hay những cơ quan hữu quan cần kiểm soát được nguồn nguyên liệu này để đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân".

Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam cho biết, đối với các nhà máy thành viên khi sản xuất giấy thì nguồn giấy nguyên liệu được kiểm tra và được cấp phép sử dụng mới nhập về phục vụ sản xuất.


Bộ trưởng Bộ TN-MT cùng đoàn công tác thị sát Nhà máy giấy Lee & Man vào sáng 19/10

Bộ trưởng Bộ TN-MT cùng đoàn công tác thị sát Nhà máy giấy Lee & Man vào sáng 19/10

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà nêu quan điểm, Việt Nam tập trung phát triển kinh tế nhưng không vì điều này mà Việt Nam đánh đổi môi trường. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà cũng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp khi thời gian qua có trên 40 đợt thanh, kiểm tra môi trường.

Bộ trưởng Hà xác nhận, qua kiểm tra thấy các chỉ số môi trường của Nhà máy Lee & Man đều đạt chuẩn, trên cơ sở đó mới đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận cho Lee & Man đi vào hoạt động chính thức.


Khi đến nghe ý kiến phản ánh tại gia đình ông Trần Văn Long - ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Sở TN-MT Hậu Giang đặt đường dây nóng tại nhà ông Long để nếu có những biểu hiện bất thường về môi trường, ông Long báo ngay cho cơ quan chức năng.

Khi đến nghe ý kiến phản ánh tại gia đình ông Trần Văn Long - ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Sở TN-MT Hậu Giang đặt đường dây nóng tại nhà ông Long để nếu có những biểu hiện bất thường về môi trường, ông Long báo ngay cho cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà cũng đề nghị Nhà máy giấy Lee & Man tiếp tục cam kết bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể:

Thứ nhất, nhà máy phải đảm bảo hệ thống xử lý chất thải, nước thải vận hành liên tục, hiệu quả trong suốt thời gian hoạt động;

Thứ hai, nhà máy sớm ban hành quy trình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống xử lý toàn bộ các chất thải, nước thải của nhà máy;

Thứ ba, trong vòng 6 tháng nhà máy phải xây dựng được các định mức về vật tư, hóa chất, năng lượng, nước… và quản lý hệ thống định mức này theo các tiêu chuẩn ISO.

Thứ tư, nhà máy cần sớm có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi bốc ra trong quá trình sản xuất, vì người dân còn phản ánh tình trạng này.

Thứ năm, nhà máy cần công khai, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà máy; đặc biệt là các chất thải như xỉ than, tro bay, xỉ đáy lò… Cần kiểm tra năng lực đơn vị đang xử lí chất thải rắn.

Nguyễn Hành